Nghi án chồng đổ xăng đốt vợ do… để con khóc trong đêm

Đứa con thức giấc giữa khuya rồi khóc to khiến 2 vợ chồng cãi vã. Do tức giận nên người chồng đổ xăng và châm lửa đốt.

Ngày 9/8, ông Trương Công Thuyên, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nghiêm trọng khiến một người phụ nữ bị bỏng nặng. Nạn nhân là chị H., trú xã Nghĩa Long.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h ngày 9/8, đứa con 2 tuổi của vợ chồng chị H. bỗng dưng thức giấc và khóc lớn. Thấy vậy, anh Th. nói vợ dỗ con, nhưng đứa trẻ không nín nên giữa 2 người xảy ra cãi vã.

Trong lúc tức giận, anh Th. đã lấy một can xăng trong nhà đổ lên người vợ và đốt. Rất may, chị H. đã chạy kịp và hô hoán người dân giúp đỡ. Nạn nhân được mọi người đưa đến bệnh viện Đa khoa Tây Bắc cấp cứu.

Theo ông Thuyên, sau khi đổ xăng đốt, anh Th. đã ôm con rồi phóng xe máy đi khỏi nhà và hiện vẫn chưa về. Hiện chính quyền đang tìm kiếm anh Th. về để làm rõ vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghĩa Đàn đã cử cán bộ có mặt tại gia đình anh Th. để thu thập chứng cứ và điều tra nguyên nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nghi-an-chong-do-xang-dot-vo-trong-dem-do-de-con-khoc-a444980.html