Nghi án chồng sát hại vợ ở Ninh Bình: Phát hiện đơn ly hôn trong người nạn nhân

Liên quan đến vụ chồng sát hại vợ rồi cứa cổ tự tử rúng động ở Ninh Bình, cơ quan chức năng đã phát hiện thấy đơn ly hôn trong người nạn nhân.

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: VNN

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: VNN

Sáng nay 26/6, ông Dương Đức Đằng, Chủ tịch UBND thành phố Tam Điệp, cho biết Công an tỉnh Ninh Bình đang phối hợp với Công an thành phố Tam Điệp tiến hành điều tra, làm rõ nghi án người chồng đốt nhà, sau đó giết vợ rồi tự tử nhưng bất thành.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 20h ngày 25/6, tại địa bàn phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Thời điểm trên, sau khi ăn cơm xong Bùi Văn Tỏa (SN 1988, quê huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Đinh Thị H. (SN 1998, phường Phúc Thành, TP Ninh Bình).

Khi xảy ra xích mích, Tỏa liền phóng hỏa đốt nhà rồi ra tay sát hại vợ. Gây án xong Tỏa đã dùng dao cứa cổ tự sát. Được biết, hai người hiện đang thuê trọ ở tổ 24, phường Trung Sơn, TP Tam Điệp.

Phát hiện vụ việc, người dân đã đến dập lửa và phát hiện trong nhà chị H. nằm bất động với nhiều vết thương, còn Tỏa cũng đang nằm thoi thóp với vết thương cứa ngang cổ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt điều xe cứu hỏa tới hiện trường đồng thời đưa cả hai nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, tối cùng ngày, chị H. đã tử vong. Riêng Phạm Văn Tỏa đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình trong tình trạng nguy kịch.

Qua khám nghiệm xác định trên cổ nạn nhân H. có vết bầm tím, trên người có vết rạch bằng vật nhọn, nguyên nhân nữa do ngạt thở, vết bỏng. Ngoài ra, trên người nạn nhân phát hiện một lá đơn ly hôn.

Được biết, hai vợ chồng Tỏa thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, nhưng ngày hôm qua do mâu thuẫn đỉnh điểm nên nạn nhân Tỏa có điện về cho bố đẻ nhờ ra can thiệp nhưng khoảng 30 phút sau Tỏa điện về thông báo đã giết vợ rồi tắt máy.

Tỏa không có công ăn việc làm ổn định, còn chị H. thì làm công nhân may. Lấy nhau đã 2 năm nhưng hiện vợ chồng chị H. chưa có con. Hiện thi thể chị H. đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê mai tang. Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Thiên Thanh (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nghi-an-chong-sat-hai-vo-o-ninh-binh-phat-hien-don-ly-hon-trong-nguoi-nan-nhan-69711-5.html