Nghi án chồng sát hại vợ trên cầu Đôi do ghen tuông

Tòng khai do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Tòng và vợ ra khu vực cầu Đôi nói chuyện rồi dẫn đến cự cãi, Tòng rút dao cứa cổ vợ.

Ngày 6-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng tại cầu Đôi (xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa) khiến một phụ nữ tử vong. Hiện nghi phạm Đường Thanh Tòng (45 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu, chồng của nạn nhân) đang bị tạm giữ để điều tra.

Người dân hiếu kỳ đến hiện trường theo dõi cơ quan chức năng điều tra vụ việc.

Người dân hiếu kỳ đến hiện trường theo dõi cơ quan chức năng điều tra vụ việc.

Trước đó, tối 5-3, người dân đi qua khu vực cầu Đôi phát hiện một người phụ nữ gục chết trên cầu với vết thương ở cổ, máu chảy nhiều. Sự việc được báo với cơ quan chức năng huyện Đức Hòa để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân. Vụ việc sau đó được chuyển lên công an tỉnh để xử lý theo thẩm quyền.

Khi lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, Tòng đứng xem và nói mình đã gây ra vụ việc, báo Dân trí đưa tin.

Liên quan vụ án mạng, theo báo Long An, nguyên nhân xảy ra án mạng là do ghen tuông chuyện tình cảm nên hai vợ chồng đứng trên cầu Đôi cự cãi nhau. Sau đó, Tòng rút dao, cắt trúng cổ vợ tử vong tại chỗ.

T.Quang (th)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nghi-an-chong-sat-hai-vo-tren-cau-doi-do-ghen-tuong-182704.html