Nghi án cô gái 18 tuổi bị bạn trai bắn gục tại phòng trọ

Ngày 2/4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại xóm trọ số 131/2, đường Lê Duẩn, tổ 13, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku.

Theo đó, vào khoảng 13h chiều 1/4 tại xóm trọ số 131/2 lực lượng chức năng phát hiện có tiếng nổ tại phòng số 12A. Qua kiểm tra, nạn nhân là Bùi Thị Thúy Hòa (SN 2000, tổ dân phố 6, thị trấn Đắk Đoa, Gia Lai) ở chung với Nguyễn Văn Lai (SN 1998, Đắk Đoa).

Phòng trọ nơi xảy ra sự việc

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Lai chạy qua các phòng trọ bên cạnh nhờ mọi người đưa đến bệnh viện nhưng khoảng 16h chiều cùng ngày nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai. Một người ở cùng xóm trọ vào hiện trường thấy trong phòng nạn nhân có khẩu súng K54. Hiện tại lực lượng điều tra chưa thể liên lạc đối với nam thanh niên tên Lai này.

Chị V.T.P (37 tuổi) ở cùng xóm trọ với nạn nhân Hòa cho biết: Khi gia đình tôi đang ngủ say thì nghe có tiếng kêu khóc “Vợ ơi, chồng đùa thôi mà”. Xóm trọ chạy ra xem thấy trên người lai dính nhiều máu tươi. Chị P cũng cho biết thêm về nạn nhân là một người xinh đẹp, làm lễ tân cho một nhà hàng lớn ở Tp. Pleiku. Nạn nhân được hàng xóm dãy trọ nhận định là ngoan ngoãn và rất hòa đồng với mọi người.

Còn Lai làm việc cho một sòng bạc tại Kon Tum, lâu ngày mới về phòng trọ một lần. Cả hai chuyển qua địa điểm này sinh sống được khoảng 7 tháng, thời gian gần đây giữa hai người thường to tiếng với nhau.

Trần Sỹ

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/nghi-an-co-gai-18-tuoi-bi-ban-trai-ban-guc-tai-phong-tro-249358.html