Nghi án dàn xếp tỷ số làm rúng động Đan Mạch

Từ việc treo quyền chỉ đạo của một HLV có hành động cáo buộc các học trò bán độ, LĐBĐ Đan Mạch đang tìm ra những đầu mối của một đường dây dàn xếp tỷ số tầm cỡ quốc tế.

Theo tờ Politiken, CLB Roskilde tại giải hạng Nhất Đan Mạch đã treo quyền chỉ đạo của HLV trưởng Christian Lonstrup vào ngày 14/5 vì ông này cáo buộc các cầu thủ có liên quan tới hành vi dàn xếp tỷ số sau một trận thua.

LĐBĐ Đan Mạch (DIF) sau đó đã mở một cuộc điều tra về những cáo buộc này. Kết quả khiến tất cả bất ngờ. Đường dây làm độ được phát hiện nằm ngoài cả biên giới Đan Mạch, và dấy lên quan ngại về một đường dây làm độ bóng đá tầm quốc tế.

Một trận đấu của CLB Roskilde. Ảnh: AP.

Một trận đấu của CLB Roskilde. Ảnh: AP.

Vẫn theo Politiken, những hệ thống đánh cược của Đức ghi nhận ít nhất hai trận của CLB Roskilde trong mùa giải này có dính dáng tới dấu hiệu bán độ. Thông tin này được bảo đảm từ hệ thống của Tipico, một công ty cá cược hợp pháp tại Đan Mạch.

Ba nguồn tin độc lập đưa ra những thông tin cho Politiken về vụ việc này. "Trong những tình huống này, chúng tôi dựa theo Sportradar, hệ thống ghi lại chi tiết những khoản tiền cược được đặt", Tipico gửi thư điện tử tới tờ Politiken để tố cáo.

Theo thông tin của Politiken, trận đấu đáng nghi ngờ là Roskilde thua Naestved với tỷ số 1-4. Mức cược đặt vào cửa có nhiều hơn 2,5 bàn tăng đột biến.

Điều này cùng với những tố cáo của HLV Lonstrup trước đó đang đặt ra những hoài nghi về việc cầu thủ của CLB Roskilde nhận tiền độ để chơi dưới sức.

DIF muốn điều tra xem những khoản tiền cược lớn được đặt vào có xuất xứ từ đâu. Và câu trả lời là Đức, thậm chí DIF còn đã xác định đươc vị trí địa lý của vùng này.

HLV Lonstrup khẳng định mình có những bằng chứng về việc các cầu thủ tham gia làm độ. Ảnh: Getty.

DIF cũng đang xem xét có nên mở rộng cuộc điều tra hay không. "Trong trường hợp đi đến cùng, đó sẽ là một cuộc điều tra toàn diện và phức tạp", Trưởng ban thư ký phụ trách các vấn đề liên quan tới dàn xếp tỷ số, ông Paul Broberg nói.

Sau trận thua Lyngby 1-2 vào ngày 12/5, HLV Lonstrup của Roskilde đã tổ chức một cuộc họp với toàn bộ cầu thủ. Ông nói mình đã có bằng chứng về việc dàn xếp tỷ số nhưng từ chối đưa ra.

Tuy nhiên, các cầu thủ hoàn toàn chối bỏ trách nhiệm trong một cuộc họp báo với Hiệp hội Cầu thủ Đan Mạch. Điều này khiến HLV Lonstrup bị treo quyền chỉ đạo sau đó.

Trọng tài ghi bàn hài hước ở giải Hà Lan CLB Hoek bất ngờ được trọng tài biếu một bàn thắng nhưng vẫn không thể giành chiến thắng trước chủ nhà Harkemase Boys.

Nhật Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nghi-an-dan-xep-ty-so-lam-rung-dong-dan-mach-post950492.html