Nghi án giết người phi tang xác xuống vực sâu: Tạm giữ 1 nghi can

Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ 1 trong 3 nghi can liên quan đến thi thể nam giới cuộn trong túi bạt ở dưới vực sâu hơn 10m trên địa phận xã Đa Mi.

Liên quan vụ việc cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận phát hiện một thi thể người đàn ông dưới vực nghi bị sát hại rồi phi tang, thông tin trên Người Lao Động cho biết, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ 1 trong 3 nghi can được xác định đã sát hại nạn nhân. Trong ảnh: Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ việc. (Ảnh: Việt Quốc)

Đối tượng bị tạm giữ là Nguyễn Xuân Vạn (30 tuổi, ngụ thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm). Trong ảnh: Người dân theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Việt Quốc)

Theo Sài Gòn giải phóng, bước đầu Vạn khai với cơ quan điều tra, Vạn cùng 3 thanh niên khác và nạn nhân là anh Nguyễn Đức Thọ (32 tuổi, ngụ thôn 4, xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc) ăn nhậu tại phường Lộc Sơn (TP Bảo Lộc). (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Sau đó, anh Thọ bị Vạn và 3 người bạn đánh đến tử vong. Sau khi gây án, Vạn cùng 1 thanh niên trong nhóm đã bỏ thi thể anh Thọ vào bao tải rồi dùng xe máy chở đến địa phận xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc phi tang xác.(Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Theo thông tin trên Vietnamnet, ngày 7/12, một người đàn ông đến cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng đầu thú và khai nhận là người chở xác anh Thọ đi phi tang ở đèo Đaguri, thuộc xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận).(Ảnh: Vietnamnet)

Từ lời khai của đối tượng, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ phối hợp khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để điều tra vụ việc. Hiện trường vụ án là khu vực đồi núi thuộc km189+1, QL55 qua thôn Đaguri, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận). Trong ảnh, túi đựng thi thể người được đưa lên từ dưới vực sâu.(Ảnh: Vietnamnet)

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện một thi thể được cuộn trong túi bạt, dưới vực sâu khoảng 10m. Trong ảnh: Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi. (Ảnh: Người Lao Động)

An Minh/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/nghi-an-giet-nguoi-phi-tang-xac-xuong-vuc-sau-tam-giu-1-nghi-can-849801.vov