Nghi án mẹ cho 2 con cùng uống thuốc diệt cỏ

Cơ quan công an đang điều tra nghi án một người mẹ ở Thanh Hóa bỏ thuốc diệt cỏ vào sữa cho hai con nhỏ uống, sau đó người mẹ này cũng đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử vì mâu thuẫn vợ chồng.

Nghi án do mẫu thuẫn vợ chồng, người mẹ đã tự hại mình và 2 con nhỏ - Ảnh: ẢNH MINH HỌA

Ngày 30.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận vụ án từ Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ vụ việc 3 mẹ con nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, xảy ra tại xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương.

Thông tin ban đầu xác định, khoảng hơn 19 giờ ngày 28.10, vợ chồng anh V. Đ.C. (40 tuổi) và chị L.T.S. (38 tuổi, cùng ngụ tại thôn 11, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương) xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó ít phút, người thân trong gia đình và hàng xóm phát hiện chị S. cùng 2 con nhỏ (1 học tiểu học, 1 học mẫu giáo) của mình nằm gục trong nhà, có biểu hiện khác thường, co giật, trong nhà nồng nặc mùi thuốc diệt cỏ.

Ngay lập tức, 3 mẹ con chị S. được đưa đi viện cấp cứu. Hiện chị S. đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng nguy kịch. Riêng 2 cháu nhỏ đã được chuyển ra bệnh viện ngoài Hà Nội để điều trị.

Tuy vụ án đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ, nhưng theo ghi nhận tại hiện trường, cơ quan công an nghi ngờ rất nhiều khả năng chị S. đã cho thuốc diệt cỏ vào sữa cho 2 con uống và sau đó người mẹ này cũng uống thuốc diệt cỏ để tử tử.

Minh Hải

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/nghi-an-me-cho-2-con-cung-uong-thuoc-diet-co-1018538.html