Nghi án mẹ kế giết con trai riêng của chồng rồi phi tang xác ở Tuyên Quang

GiadinNet - Qua quá trình đấu tranh, người mẹ kế 30 tuổi đã khai nhận sát hại con riêng của chồng rồi bỏ xác tại vườn mía sau nhà.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội trưa 24/11, ông Phù Đức Lâm – Chủ tịch UBND xã Hồng Quang (huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, rạng sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện thi thể cháu bé 6 tuổi chết trong vườn mía sau nhà.

Qua xác định, nạn nhân là cháu Bàn Văn Th., con anh Bàn Văn Bao (SN 1987). Trước đó ngày 23/11, anh Bao không thấy con đâu nên đã đăng thông báo tìm trẻ lạc. Đồng thời gia đình tổ chức đi tìm và thông báo cho cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm.

Hình ảnh cháu bé 6 tuổi được gia đình đăng tải thông báo mất tích.

Hình ảnh cháu bé 6 tuổi được gia đình đăng tải thông báo mất tích.

"Thấy một số dấu hiệu bất thường nên tối qua (23/11), Công an huyện Lâm Bình Xuống đã về xã phối hợp điều tra và mời 2 vợ chồng anh Bao cùng vợ là La Thị Thức (SN 1989) lên trụ sở ủy ban xã lấy lời khai. Đến khoảng 1h ngày 24/11, chị Thức khai nhận là đã giết cháu Th. sau đó bỏ xác tại vườn mía sau nhà", vị chủ tịch xã thông tin.

Theo ông Lâm, cháu Bàn Văn Th. hiện đang học tại trường tiểu học Hồng Quang và là con riêng của anh Bao với vợ trước. Chị La Thị Thức, quê ở thôn Khuân Nhào, xã Trung Hà, huyên Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, là mẹ kế của cháu Th.

"Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn đang phối hợp với Công an huyện Lâm Bình, Công an tỉnh Tuyên Quang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nghi phạm là chị La Thị Thức vẫn đang ở trụ sở ủy ban xã để phục vụ điều tra", Chủ tịch UBND xã Hồng Quang thông tin thêm.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/nghi-an-me-ke-giet-con-trai-rieng-cua-chong-roi-phi-tang-xac-o-tuyen-quang-2019112411095058.htm