Nghi án nam thanh niên đâm chết người tình, rồi tưới xăng đốt

Lúc 5h30' ngày 20-4, nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ con hẻm 93 thuộc khu phố 3, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), nhiều người dân xung quanh đến xem thì phát hiện lửa đang chạy ngùn ngụt trên hai thi thể anh Tống Văn Đ. (SN 1984, quê Sóc Trăng) và chị Thạch Thị C. (SN 1994, ngụ Bình Phước).

Hiện trường vụ án

Hiện trường vụ án

Theo người quen của các nạn nhân: Khoảng hai năm nay, anh Đ. và chị C. sống chung với nhau như vợ chồng tại khu nhà trọ gần hiện trường vụ án. Sáng sớm cùng ngày, hai người xảy ra mâu thuẫn. Nhiều người trong khu trọ đã kịp thời khuyên ngăn.

Nhưng khi chị C. xách ba lô đi làm thì bị anh Đ. đuổi theo, bất ngờ dùng dao đâm vào người tử vong. Tiếp đó, anh Đ. lấy can xăng mang theo tưới lên người nạn nhân và mình rồi châm lửa đốt, nên xảy ra sự việc đau lòng như trên.

Cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Công an TP Thủ Dầu Một có mặt điều tra, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Đ và chị C.

Vụ việc đã thu hút rất đông người hiếu kỳ đến theo dõi. Tại hiện trường, Công an phát hiện xung quanh khu vực nạn nhân có nhiều vết máu.

C.Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/nghi-an-nam-thanh-nien-dam-chet-nguoi-tinh-roi-tuoi-xang-dot-541830/