Nghi án nổ súng bắn chết đối thủ vì tranh giành địa bàn làm ăn

Giữa lúc có mâu thuẫn trong việc tranh giành địa bàn làm ăn, một nhóm đối tượng ở Hà Tĩnh đi trên 2 chiếc xe ô tô đến nhà 'đối thủ' để nói chuyện và giải quyết mâu thuẫn.

Chiều tối ngày 20-9, ông Lê Hồng Phong, Trưởng Công an xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết vừa có 1 vụ nổ súng xẩy ra trên địa bàn, khiến 1 người tử vong.

Theo nhiều người dân cho biết, thời điểm xảy ra vụ án vào khoảng 17 giờ ngày 20-9, tại thôn Yên Cường, xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện trường xảy ra vụ nghi nổ súng khiến 1 người tử vong

Vào thời điểm trên, có 2 chiếc xe ôtô chở theo một nhóm người đi vào nhà ông Lê Hồng Quân (trú tại thôn Yên Cường, xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ) thì xảy ra mâu thuẫn và thách thức với anh Lê Hoành Anh (SN 1988) con trai của ông Quân. Chỉ ít phút sau, người dân nghe thấy tiếng động giống tiếng súng nổ.

Tại hiện trường, một người đàn ông nằm gục xuống đường. Ngay sau đó, nạn nhân đã được đưa xuống cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ. Tuy nhiên, lúc tới bệnh viện, người này đã tử vong trước đó.

Nạn nhân được xác định là anh Trần Cao Nguyên (SN 1984), trú tại xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Người dân cho biết giữa anh Anh và nhóm người của nạn nhân trước đó có mâu thuẫn trong việc tranh giành địa bàn làm ăn.

Sau khi xảy ra vụ nghi nổ súng, Lê Hoành Anh đã không còn thấy ở địa phương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án và triển khai lực lượng để truy tìm đối tượng gây án.

Bảo Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nghi-an-no-sung-ban-chet-doi-thu-vi-tranh-gianh-dia-ban-lam-an-20180920204923367.htm