Nghi án nữ chủ quán cà phê bị sát hại, cướp tài sản trong ngày 20/10

Tối ngày 20/10, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai các nhân chứng để điều tra, làm rõ vụ nữ chủ quán cà phê nghi bị sát hại rồi cướp tài sản ở huyện Dầu Tiếng.

Người dân hiếu kỳ đến xem sự việc. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, nhiều người dân nghe tiếng hô hoán của bà Võ Thị Thanh Thảo (42 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, Bình Dương), là chủ quán cà phê võng nằm trên đường ĐT744 sau khi 1 người đàn ông đến mua nước.

Khi người đàn ông này bỏ đi, bà Thảo chạy ra ngoài và đuổi theo người này rồi ngã gục tại chỗ. Qua kiểm tra người dân phát hiện bà Thảo đã chết trên người có nhiều vết đâm nên báo công an.

Người dân địa phương cho biết, người đàn ông đã giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân rồi bỏ chạy, có thể trong lúc bị chống cự người này đã dùng hung khí đâm liên tiếp vào người nữ chủ quán này. Trên người nạn nhân có đeo dây chuyền trên cổ, lúc bị sát hại thì một số tài sản cùng dây chuyền đã bị mất.

Nhận thông tin, Công an huyện Dầu Tiếng có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương truy xét đối tượng gây án./.

Đình Quân – Nguyễn Lánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/nghi-an-nu-chu-quan-ca-phe-bi-sat-hai-cuop-tai-san-trong-ngay-20-10-60648.html