Nghi án nữ giáo viên mầm non bị chồng tâm thần sát hại

Đang ngủ, chồng bà Tuyết bỗng nhiên bật dậy, dùng dao bầu đâm vợ tử vong.

Chiều 4/4, Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ án mạng vừa xảy ra khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1965, giáo viên mầm non). Hung thủ là Võ Văn Lâm (SN 1960), chồng bà Tuyết.

Công an, Viện Kiểm sát tổ chức khám nghiệm hiện trường. Ảnh: VTC News.

Theo tin trên VOV, khoảng 12h30 ngày 4/4, tại căn nhà ở đường Kpă Tít, tổ 6, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, ông Võ Văn Lâm đang nghỉ trưa thì đột nhiên bật dậy và có biểu hiện bất thường.

Người đàn ông này đã dùng dao bầu dài hơn 30cm đâm nhiều nhát vào người vợ mình khiến bà Tuyết gục tại chỗ.

VTC News đưa tin, phát hiện sự việc, người dân xung quanh chạy đến đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân không qua khỏi.

Được biết, Võ Văn Lâm mắc chứng bệnh tâm thần. Khi bệnh tái phát, người này có nhiều biểu hiện không làm chủ được hành vi.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai có mặt kiểm tra hiện trường, giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân.

Tuệ An (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nghi-an-nu-giao-vien-mam-non-bi-chong-tam-than-sat-hai--232369.htm