Nghi can chém 2 vợ chồng trọng thương ở Vĩnh Phúc khai gì?

Mặc dù có quan hệ họ hàng nhưng vì mâu thuẫn từ trước, Giang đã mang dao xông vào nhà chém 2 vợ chồng ông H. để trả thù.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Trường Giang (SN 1991, trú tại phường Tích Sơn, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) khai nhận dùng dao đến tận nhà truy sát 2 vợ chồng ông H. để trả thù.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 1/6, Giang đã thủ sẵn 1 con dao trong người đi đến nhà ông H. để trả thù. Khi Giang lẻn vào nhà thì bị bà Nguyễn Thị Minh T. (SN 1965, vợ ông H.) phát hiện và truy hô. Ngay lập tức, Giang đã dùng dao đâm bà T.

Đối tượng Nguyễn Trường Giang tại CQCSĐT

Nghe tiếng kêu cứu của vợ, ông H. đang tắm ở trong nhà vội chạy ra thì bị Giang cầm dao tấn công. Ông H. chống trả quyết liệt rồi chạy lên tầng 2 để kêu cứu. Quá trình giằng co với Giang, ông H. bị rơi từ tầng 2 xuống đường.

Sự việc sau đó đã được người dân báo cho cơ quan công an, đồng thời bà T. và ông H. được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Giang cầm dao cố thủ ở trong nhà. Khi lực lượng Công an TP.Vĩnh Yên có mặt nổ súng chỉ thiên thì đối tượng mới buông dao đầu hàng.

Thiếu tá Nguyễn Anh Dũng, Phó Trưởng Công an TP.Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết: “Bước đầu tại cơ quan điều tra, Giang khai trong quá trình làm lái xe cho gia đình ông Nguyễn Ngọc H. có nảy sinh mâu thuẫn nên đã tìm đến tận nhà nạn nhân để trả thù.”

“Hiện tại chúng tôi đang chờ kết quả giám định của 2 nạn nhân để củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội danh Giết người”, Thiếu tá Dũng cho biết thêm.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trúc Nhân

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/nghi-can-chem-2-vo-chong-trong-thuong-o-vinh-phuc-khai-gi-12807.html