Nghi can cứa cổ vợ và 2 cháu ruột của vợ đã thắt cổ tự tử

Sau khi gây ra vụ cố ý gây thương tích khiến vợ và 2 người cháu vợ phải nhập viện điều trị, Nguyễn Quốc Tú được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại nhà.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng thông tin cho biết, hồi 16h15' ngày 01/8/2018, tại nhà số 14/213 Phương Lưu 7, phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng, quần chúng nhân dân phát hiện Nguyễn Quốc Tú (SN 1972) chết trong tư thế treo cổ bằng dây treo trên xà nhà.

Nguyễn Quốc Tú gây ra vụ Cố ý gây thương tích làm 03 người bị thương xảy ra ngày 29/7/2018 tại địa bàn phường Máy Tơ. Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, xử lý thì phát hiện Tú chết trong tư thế treo cổ.

Bé gái trong vụ bị Tú gây thương tích

Trước đó, như Báo Công lý đã thông tin, khoảng 18h30' ngày 29/07, tại số nhà 14/4 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, quận Ngô Quyền do mâu thuẫn Nguyễn Quốc Tú, ở số 14/313 Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng đã dùng dao gây thương tích cho 3 người là chị Nguyễn Thị Thu Hảo, (SN 1980, vợ Tú), Trần Hồng Minh, (SN 2011) và Trần Hồng Quang, (SN 2012) cùng trú tại 14/4 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng (2 cháu là con của chị gái chị Nguyễn Thu Hảo).

Sau khi gây ra vụ việc, Nguyễn Quốc Tú bỏ chạy đến khu vực đường đôi đầu đường Nguyễn Trãi, dí dao vào cổ người điều khiển xe mô tô BKS 16M9 – 6439 đang dừng xe nghe điện thoại lấy xe bỏ chạy.

Hậu quả, chị Nguyễn Thị Thu Hảo bị một vết thương ở cổ trái, đã được phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp. Các cháu Trần Hồng Quang bị đa chấn thương vùng chân, tay, má, cổ; Trần Hồng Minh bị vết thương sâu vùng cổ và má trái...được đưa đi cấp cứu, mổ và điều trị tại Bệnh viện Nhi Đức, Hải Phòng.

An An

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-luat/ho-so-vu-an/nghi-can-cua-co-vo-va-2-chau-ruot-cua-vo-da-that-co-tu-tu-262960.html