Nghi can cướp tiệm vàng bị bắt khi đang ôm vàng bỏ trốn

Khoảng 21 giờ 15 ngày 6.7 tại Thái Phiên, P.12, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) xảy ra vụ cướp tiệm vàng. Nghi can cướp bị bắt ngay khi đang ôm vàng tẩu thoát.

Công an khống chế nghi can cướp tiệm vàng - Ảnh: C.T.V

Theo thông tin ban đầu từ Công an TP.Đà Lạt, khoảng 21 giờ 15 ngày 6.7, một thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, búa, xông vào tiệm vàng K.N (trước chợ Thái Phiên) đang mở hé cửa, dùng búa đập bể tủ kính rồi hốt vàng trong tủ và nhanh chân tẩu thoát.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ cướp tiệm vàng - Ảnh: C.T.V

Kính tủ vàng bị đập vỡ vụn - Ảnh: C.T.V

Chủ tiệm vàng hô hoán cướp nên nhiều người dân cùng rượt đuổi truy bắt tên cướp. Khi tên cướp chạy bộ được khoảng 300 m thì bị người dân tóm gọn. Ngay lúc này, Công an P.12 có mặt khống chế, đưa nghi can cướp tiệm vàng về trụ sở cùng tang vật.

Tủ trưng bày vàng bị đập bể - Ảnh: Lâm Viên

Tại trụ sở công an, nghi can cướp tiệm vàng khai tên Văn Đức Khánh (37 tuổi, ngụ Tổ Hòn Bồ, P.12, TP.Đà Lat). Số lượng vàng bị nghi can cướp đang được thông kê. Vụ việc đang được Công an TP.Đà Lạt điều tra làm rõ.

Nghi can cướp tiệm vàng - Ảnh: Lâm Viên

Lâm Viên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/nghi-can-cuop-tiem-vang-bi-bat-khi-dang-om-vang-bo-tron-1100676.html