Nghi can khủng bố Mumbai bất ngờ nhận tội

Mohammad Ajmal Amir Kasab, tên khủng bố duy nhất còn sống sau các vụ tấn công tại Mumbai hồi tháng 11/2008 khiến 166 người thiệt mạng vừa nhận tội tại tòa án.

Công tố viên Ujjwal Nikam nói: “Chúng tôi không nghĩ đến khả năng này. Tất cả chúng tôi đều bị sốc khi nghe anh ta nhận tội”. Sĩ quan cảnh sát cấp cao Rakesh Maria, người giám sát cuộc điều tra về các vụ tấn công khủng bố Mumbai cũng xác nhận: “Hắn nhận tội trước tòa ngày hôm nay về các vụ tấn công hồi tháng 11 trong một phiên thẩm vấn”. Luật sư của Kasab, ông Abbas Kazmi hoàn toàn sững sờ trước động thái bất ngờ này của thân chủ mình. Vào tháng 5 vừa qua, Kasab đã không nhận bất kỳ tội nào. Qasab bị cáo buộc 86 tội danh, trong đó có tội tiến hành cuộc chiến chống Ấn Độ, giết người và sở hữu chất nổ trái phép. Hiện chưa rõ y nhận tội danh nào. Người ta vẫn chưa rõ điều gì khiến Kasab đổi ý. Nếu lời thú tội được chấp nhận, đây sẽ là một bằng chứng mạnh mẽ cho các tuyên bố của Ấn Độ rằng các nhóm khủng bố ở Pakistan đứng sau vụ tấn công. L.Q (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/2042/2009/07/1713353/