Nghi can liên quan đến người phụ nữ tử vong trong căn nhà đang xây đã tự tử

Sáng 31/10, đại diện Công an tỉnh Cà Mau cho biết, nghi can liên quan đến cái chết của người phụ nữ 58 tuổi đã uống thuốc trừ sâu tự tử tại quê nhà.

Nghi can trong vụ người phụ nữ 58 tuổi tử vong bất thường trong căn nhà đang xây đã tự tử. (Ảnh minh họa).

Nghi can trong vụ người phụ nữ 58 tuổi tử vong bất thường trong căn nhà đang xây đã tự tử. (Ảnh minh họa).

Theo đó, ngày 30/10, người dân ở thị trấn Cầu Quan (huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) phát hiện ông Nguyễn Quang L. (50 tuổi, ngụ xã Long Thới, huyện Tiểu Cần) nằm ở một góc trong nghĩa trang, người đầy mùi thuốc trừ sâu nên hô hoán.

Ngay lập tức, ông L. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngoại viện. Ông L. được cho là nghi can trong cái chết của bà Trần Thị Thu H. (58 tuổi, ngụ phường 9, TP.Cà Mau).

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, trước đó, khoảng 10h ngày 29/10, nhóm thợ hồ đang xây nhà cho bà H. thì hết gạch nên gọi điện thoại cho bà này nhưng không được.

Sau đó, ông N.V.M. (thợ hồ) gọi cho con rể bà H. là anh Dư Chí Trung (ngụ khóm 3, phường 6, TP.Cà Mau) để tìm bà H.. Sau đó, anh Trung đến nhà đang xây của bà H. thì thấy phòng ngủ khóa cửa.

Lúc này, anh Trung gọi cửa không thấy mẹ vợ mở nên anh đập cửa vào nhà. Ngay lúc ấy, anh thấy mẹ vợ nằm trên giường, chăn trùm kín đầu. Anh Trung vội mở chăn ra thì phát hiện bà H. đã tử vong, trên người có vết thương và mặt đầy máu.

Vụ việc được người thân bà H. trình báo đến cơ quan công an. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua xác minh, trước đó, khoảng 6h cùng ngày, ông L. đến nhà bà H. để nói chuyện (bà H. ra mở cửa). Tuy nhiên, ít phút sau, ông L. ra về, dặn thợ hồ để cho bà H. ngủ đừng kêu.

Việt Tâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nghi-can-lien-quan-den-nguoi-phu-nu-tu-vong-trong-can-nha-dang-xay-da-tu-tu-a409225.html