Nghi can sát hại bé 8 tuổi ở Vĩnh Phúc khai nhận sự việc

Bước đầu nghi can xông vào nhà sát hại bé trai 8 tuổi đã khai nhận sự việc. Cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành các bước đấu tranh để làm rõ.

Một lãnh đạo công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã bắt được nghi phạm sát hại bé trai 8 tuổi tại nhà riêng ở xã Đạo Tú (Tam Dương, Vĩnh Phúc). Trong ảnh, ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng (Ảnh: VTC News)

Bước đầu, đối tượng đã khai nhận sự việc. Cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành các bước đấu tranh để làm rõ. Được biết, nghi phạm là người trú tại Tuyên Quang. Trong ảnh: Sân trước nhà nơi xảy ra án mạng (Ảnh: VnExpress)

VTC News dẫn lời ông Nguyễn Văn Điền - Chủ tịch UBND xã Đạo Tú thông tin thêm, thời gian gần đây, bố cháu bé và một số người ở địa phương xảy ra mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất. Trong ảnh: Ngôi nhà nơi bé trai 8 tuổi bị sát hại dã man (ảnh: Người Lao Động)

Theo lời kể của chị Thu (ảnh), mẹ cháu bé, tối 14/4, chồng chị không có ở nhà, chị chạy ra ngoài mua mỳ tôm và ít hoa quả, bánh trái cho gia đình. (Ảnh: VTC News)

Lúc trở về, chị phát hiện con trai bị chém ở gáy, chảy nhiều máu. Sau khi được đưa cấp cứu, đứa trẻ 8 tuổi đã tử vong do vết thương quá nặng. Trong ảnh: Bé Hiếu, em trai nạn nhân, chỉ cho cảnh sát vị trí anh trai bị sát hại.(Ảnh: VnExpress)

“Trên người cháu có nhiều vết chém sâu nên đã tử vong. Chắc chắn là hung thủ đã theo dõi gia đình từ lâu và chọn thời điểm vợ chồng tôi ra khỏi nhà rồi hành động dã man như vậy” - chị Thu sợ hãi kể. Trong ảnh: Ngôi nhà nơi bé trai 8 tuổi bị sát hại (ảnh: Đời sống Việt Nam)

Chị Thu cho biết, chồng chị chuyên chở đất nên gần đây có nảy sinh mâu thuẫn với người khác.Trong ảnh, vị trí cháu bé bị đâm gục (Ảnh: Giao Thông)

Rất có thể vì lý do này mà đối tượng đã theo dõi và sát hại cháu Hoàng A. Trong ảnh: Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc thương tâm (ảnh: KT)

Ông Vũ Xuân Dụng (cụ nội cháu bé) cho biết, cháu bé bị đối tượng chém 2 nhát dao vào lưng và sườn xuyên thấu phổi khiến cháu H.A thiệt mạng trên đường đi cấp cứu. Trong ảnh: Ông Dụng thắp hương cho cháu A. bên bàn thờ lập tạm. (Ảnh: Lê Huy)

Sáng 15/4, thi thể cháu bé đã được gia đình đưa đi hỏa táng. Trong ảnh: Bà làng xóm đến động viên, chia sẻ, giúp đỡ gia đình chị Thu. (Ảnh: Lê Huy)

Lưu Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/nghi-can-sat-hai-be-8-tuoi-o-vinh-phuc-khai-nhan-su-viec-751730.vov