Nghi can sát hại bé trai 10 tuổi ở Đồng Nai tự thiêu trong rừng tràm?

Công an xác định người đàn ông chết cháy cạnh chiếc xe máy trong rừng tràm do tự thiêu. Chiếc xe này là của nghi can sát hại bé trai 10 tuổi.

Ngày 14/2, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết người đàn ông chết cháy cạnh chiếc xe máy trong rừng tràm ở xã Sông Bình, huyện Bắc Bình do tự thiêu.

Chiếc xe máy tại hiện trường được xác định chính là phương tiện mà nghi can Vi Thanh Thiện (34 tuổi, ngụ tại xã Sông Lũy, Bắc Bình) điều khiển sau khi sát hại bé trai 10 tuổi ở Đồng Nai 2 hôm trước.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu tóc và móng tay của người thân nghi can Vi Thanh Thiện để so sánh với ADN của tử thi bị cháy.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Thi thể người đàn ông bị cháy được phát hiện rạng sáng 14/2 tại rừng tràm cách quốc lộ 28B khoảng 3 km. Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát nghi ngờ người này là Vi Thanh Thiện.

Theo điều tra, Thiện từng có quan hệ tình cảm với mẹ cháu K (nạn nhân trong vụ án mạng ở Đồng Nai). Chiều 12/2, nghi can dụ dỗ bé trai lên xe máy rồi chở đi.

Sau đó, Vi Thanh Thiện đã chở cháu K. vào một trại chăn nuôi bỏ hoang ở xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai rồi sát hại. Nghi can bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây án.

Xác định Vi Thanh Thiện có hộ khẩu ở xã Sông Lũy (huyện Bắc Bình), Công an tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận đã phối hợp truy bắt nghi can. Gia đình nghi can vận động ra đầu thú nhưng Vi Thanh Thiện không đồng ý. Nghi can sau đó đã gửi hình can xăng và chiếc xe máy chất củi lên trên.

Huỳnh Hải

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nghi-can-sat-hai-be-trai-10-tuoi-o-dong-nai-tu-thieu-trong-rung-tram-post1047076.html