Nghi can sát hại vợ ở TP.HCM đã tử vong

Uống thuốc trừ sâu trước khi ra đầu thú, nghi can sát hại vợ ở TP Thủ Đức được cảnh sát đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong.

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết nghi can giết người Trần Hữu Phúc (21 tuổi, quê An Giang) đã tử vong.

Theo cảnh sát, Phúc là nghi can giết vợ tên là S.T.C.T. (23 tuổi) tại một căn nhà trọ ở TP Thủ Đức. Nghi can sau đó bỏ trốn về quê ở An Giang rồi ra công an địa phương để đầu thú.

Tuy nhiên, trước khi đến công an, Phúc đã uống thuốc trừ sâu với ý định tự tử. Cảnh sát đưa người này đi cấp cứu nhưng anh ta đã tử vong.

 Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Lê Trai.

Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Lê Trai.

Trước đó, khoảng 21h ngày 24/7, bà T.T.P.Tr. (42 tuổi, mẹ T.) trình báo về việc con gái bà tử vong tại nhà trọ trong hẻm Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu.

Qua lấy lời khai, bà Tr. cho biết khoảng một tuần trước, Phúc và chị T. có cãi nhau. Nghi can bóp cổ chị T. và được mẹ vợ can ngăn.

Tối 24/7, bà Tr. về đến nhà trọ thì phát hiện con gái tử vong trên gác lửng, nghi do Phúc bóp cổ.

Lê Trai

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nghi-can-sat-hai-vo-o-tphcm-da-tu-vong-post1339649.html