Nghi can Trịnh Viết Ba gây ra vụ thảm án ở Nam Định đã tử vong

14h30 phút ngày 7/3, nguồn tin riêng của Bảo vệ pháp luật cho biết, nghi can Trịnh Viết Ba (SN 1967) gây ra vụ thảm án tại Nam Định khiến 4 người thương vong đã tử vong sau gần 4 ngày được điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt Đức.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 4/3, Trịnh Viết Ba (SN 1967, đăng ký hộ khẩu tại 47/74 Điện Biên, phường Cửa Bắc, TP Nam Định, tạm trú tại 8B/25 Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền, TP. Nam Định) làm nghề thầy bói cầm 2 dao sang gọi cửa gia đình ông Bùi Sỹ Được (SN 1940, trú tại số nhà 9B/25 Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền, TP. Nam Định), ở liền kề với nhà Ba.

 Nghi can Trịnh Viết Ba khi đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nam Định

Nghi can Trịnh Viết Ba khi đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nam Định

Nghe tiếng hàng xóm gọi bà Phùng Thị Mai (SN 1940, vợ ông Được) ra mở cửa, bất ngờ bị đối tượng Ba đâm chết tại chỗ. Sau đó, Ba chạy lên gác xép đâm, chém chị Phạm Thị Dung (SN 1977, con dâu ông Được, bà Mai) tử vong tại giường ngủ, khi chị Dung đang ôm con nhỏ vừa sinh được 20 ngày tuổi. Không dừng lại ở đó, Ba tiếp tục lên gác chém ông Được và anh Bùi Sỹ Thắng, SN 1974 (con trai ông Được). Rất may hai người đàn ông đã nhanh chân tháo chạy ra bên ngoài nên bị thương. Sau khi đâm, chém 4 người, Trịnh Viết Ba về nhà đóng cửa, cắt cổ tự sát.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã khẩn trương có mặt phong tỏa hiện trường, đưa các nạn nhân bị thương đi cấp, bắt giữ đối tượng Trịnh Viết Ba đưa đi cấp cứu, điều tra làm rõ vụ án.

Quá trình khám nghiệm, cơ quan công an đã thu giữ được một lá đơn viết tay nghệch ngoạc gửi các Cơ quan chức năng của Trịnh Viết Ba để trong túi áo treo trên tường nhà. Theo nội dung lá đơn, nguyên nhân mâu thuẫn giữa Ba và gia đình ông Được là do gia đình ông Được phơi quần áo trên nóc nhà. Nghi can Ba cho rằng gia đình ông Được yểm bùa chú đối với nhà mình. Khi Ba có ý kiến phản đối thì hai bên to tiếng, cãi nhau. Bà Phùng Thị Mai và chị Phạm Thị Dung đã nhiều lần có lời lẽ chửi bới và xúc phạm nghi can.

Trở lại việc Trịnh Viết Ba được cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nam Định, đến khoảng 10h cùng ngày, do tình trạng sức khỏe kém đi, nghi can được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Tại đây, Trịnh Viết Ba được cấp cứu, điều trị tại khoa Hồi tỉnh 3. Sau khi tiếp nhận đối tượng trong tình trạng nguy kịch, vết cắt ở cổ rách cuống họng khá sâu, thể trạng đang hôn mê, sốc mất máu do vết thương động mạch cảnh ở cổ bên trái, đa vết thương phần mềm cổ, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, nối động mạch cảnh bên trái.

“Sau gần 4 ngày được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, mặc dù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do viết thương quá nặng nên nghi can Trịnh Viết Ba đã tử vong vào hồi 14h ngày 7/3", nguồn tin cho hay.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

H.Nguyên – N.Đức

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/theo-dong/nong-nghi-can-trinh-viet-ba-gay-ra-vu-tham-an-o-nam-dinh-da-tu-vong-66313.html