Nghi can vụ '1 phụ nữ chết trong phòng ngủ' đã uống thuốc sâu tự tử

Liên quan đến cái chết của người phụ nữ được phát hiện trong phòng ngủ với nhiều vết thương ở Cà Mau, sáng nay (31.10), thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, nghi can trong vụ việc này đã uống thuốc trừ sâu tự tử ở Trà Vinh.

Theo đó, ngày 30.10, ông Nguyễn Văn Cọp (ngụ thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh) phát hiện ông N.Q.L (50 tuổi, ngụ ấp Định Phú A, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh) nằm ở một góc trong nghĩa trang, trên người đầy mùi thuốc trừ sâu nên hô hoán. Ngay sau đó, ông L được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Ông L là nghi can gây ra cái chết của bà T.T.T.H (58 tuổi, ngụ phường 9, TP.Cà Mau).

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, khoảng 10h ngày 29.10, một người thợ xây nhà cho bà T.T.T.H gọi điện tìm bà nhưng không được, nên gọi cho con rể của bà H là ông D.T.T. Khoảng 11h15, khi đến ngôi nhà đang xây của bà H, ông T thấy phòng ngủ khóa cửa. Lúc này, ông gọi cửa nhưng không thấy mẹ vợ mở.

Ảnh minh họa.

Linh tính chuyện chẳng lành, ông T phá cửa vào phòng thì thấy bà H nằm trên giường, mền trùm kín đầu. Khi mở mền ra, ông phát hiện bà H đã tử vong, trên người có vết thương và mặt đầy máu. Ngay sau đó, gia đình đã báo vụ việc lên cơ quan công an.

Qua xác minh ban đầu của công an, khoảng 6h cùng ngày, bà H có ra mở cửa cho ông N.Q.L (50 tuổi, ngụ ấp Định Phú A, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh) vào nhà. Vài phút sau, ông L đi về và dặn thợ làm nhà để cho bà H ngủ, đừng gọi.

Chiều 29.10, công tác khám nghiệm thi thể bà H hoàn tất và cơ quan công an đã bàn giao thi thể bà cho gia đình tổ chức đám tang.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bà H.

Ngọc Quyên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/nghi-can-vu-1-phu-nu-chet-trong-phong-ngu-da-uong-thuoc-sau-tu-tu-926253.html