Vụ thảm án ở Tiền Giang: Nghi can khai 'nhắn tin cho bạn khi giết chết 3 người'

Sau khi gây ra vụ thảm án, nghi can đã nhắn tin cho một người bạn biết mình vừa sát hại gia đình vợ và có ý định tự tử.

Trưa 14/8, Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, quê ở xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) được xác định là nghi phạm gây ra vụ án mạng ở Tiền Giang đã bị bắt. (ảnh: Thanh niên)

Đối tượng Khoa bị bắt tại một cơ sở sửa xe gắn máy ở xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) - địa bàn giáp ranh với tỉnh Long An. Theo lời khai của nghi can, sau khi gây ra vụ thảm án, Khoa đã nhắn tin cho một người bạn biết mình vừa sát hại gia đình vợ và có ý định tự tử. Cụ thể, sau khi gây ra vụ thảm án, Khoa lấy xe máy của vợ để bỏ trốn. Trên đường đi, gã mua thuốc diệt cỏ mang theo bên người. Sau đó, Khoa pha thuốc diệt cỏ với nước uống để tự tử. (ảnh: Thanh niên)

Do thuốc chưa ngấm nên Khoa đến 1 chòi rẫy ven đường ở xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nằm chờ chết. Đến sáng hôm sau, Khoa tỉnh dậy và chạy xe máy đi tìm tiệm sửa xe để bán phụ tùng lấy tiền thì bị công an bắt. Theo Khoa, nguyên nhân của vụ cuồng sát này là do chị Ngân có ý định chia tay với gã. Trong ảnh: Nghi phạm Khoa (ảnh: Người Lao động)

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang hiện đã khởi tố vụ án giết người và đang mở rộng điều tra. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ án. (Ảnh: Nhật Trường/VOV-ĐBSCL)

Trước đó, trưa 14/8, hàng chục trinh sát Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Châu Thành đã bắt giữ Khoa khi gã đang chạy xe máy trên đường, có nhiều khả năng sẽ qua Mộc Hóa, tỉnh Long An để sang Campuchia.(ảnh: Người Lao động)

Trong ngày 13/8, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ 3 người trong gia đình bị giết ở Tiền Giang. (ảnh: Thanh niên)

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra tìm thấy trong cốp xe máy của chị Đinh Thị Ngọc Ngân, 1 trong 3 nạn nhân và là vợ của nghi phạm, một lá đơn xin ly hôn của chị Ngân với nghi phạm là Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, quê xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) (ảnh: Thanh niên)

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng ngày 13/8, ông Đinh Văn Trung, 47 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đi nuôi mẹ bệnh ở Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang về nhà thì phát hiện vợ, con gái và cháu ngoại đã tử vong. (Ảnh: Thanh niên)

Tại hiện trường, vợ ông Trung là bà Nguyễn Thị Thanh Hoa và con gái ruột là Đinh Thị Ngọc Ngân nằm chết trong nhà, còn cháu ngoại là Phan Ngọc Anh (con ruột Ngân) nằm chết ngoài vườn. Cả 3 tử nạn có biểu hiện do bị siết cổ chết. (ảnh: Dân Việt)

Báo Người Lao động dẫn lời khai ban đầu của nghi phạm cho biết, nguyên nhân của vụ thảm án này là do chị Đinh Thị Ngọc Ngân có ý định chia tay đối tượng. Theo đó, sáng 13/8, Khoa dùng dây dù siết cổ cháu Phan Ngọc Anh (con ruột Ngân) trước. Lúc này chị Đinh Thị Ngọc Ngân cũng thức giấc nên Khoa cũng không tha. (ảnh: Dân Việt)

Sau đó đối tượng dùng dây dù siết cổ mẹ vợ là Lê Thị Hoa cùng em vợ là Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi). Tuy nhiên, nghe Ánh van xin, Khoa tha mạng và bỏ trốn ngay sau đó. (ảnh: Thanh niên)

Tại hiện trường, vợ ông Trung là bà Nguyễn Thị Thanh Hoa và con gái ruột là Đinh Thị Ngọc Ngân nằm chết trong nhà, còn cháu ngoại là Phan Ngọc Anh (con ruột Ngân) nằm chết ngoài vườn. (Ảnh: Nhật Trường/VOV-ĐBSCL) (Ảnh: Nhật Trường/VOV-ĐBSCL)

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đang điều tra làm rõ vụ án. (Ảnh: Nhật Trường/VOV-ĐBSCL)./.

Lưu Trí/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/vu-tham-an-o-tien-giang-nghi-can-khai-nhan-tin-cho-ban-khi-giet-chet-3-nguoi-800311.vov