Nghi cha có quan hệ bất chính, con rủ người đánh ghen

Thanh niên nghi cha có quan hệ bất chính với con gái ông M nên rủ người đi đánh ghen rồi xảy ra mâu thuẫn, đâm ông M tử vong.

Ngày 3/2, Công an huyện U Minh, tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị vừa tạm giữ 5 người trong một vụ đánh nhau gây thương tích dẫn đến 1 người tử vong xảy ra vào ngày 31/1.

Nạn nhân là ông T.T.M. (53 tuổi, ngụ ấp 2 xã Khánh Lâm, huyện U Minh).

Các đối tượng bị tạm giữ là: Tăng Minh Phố (20 tuổi), Tạ Văn Nhựt (23 tuổi), Quách Văn Linh (24 tuổi, đều ngụ ấp 6, xã Khánh Lâm, huyện U Minh), Lê Văn Hoàng (27 tuổi) và Lữ Bảo Duy (23 tuổi, đều ngụ ấp 3, xã Khánh Hội, huyện U Minh).

Theo cơ quan điều tra, Phố nghi cha ruột có quan hệ bất chính với con gái ông M. Tối 31/1, thanh niên này rủ 4 đối tượng đến nhà ông M để tìm con gái ông M.

Khi đến nhà, nhóm của Phố không thấy con gái ông M mà chỉ gặp được ông M. Tại đây, nhóm của Phố và ông M xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, ông M. bất ngờ bị đâm 1 nhát vào bụng, mất nhiều máu. Sự việc được người dân phát hiện và ngay lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông M. đã tử vong tại bệnh viện vào ngày 2/2 do vết thương quá nặng.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nghi-cha-co-quan-he-bat-chinh-con-ru-nguoi-danh-ghen-3396279/