Nghi ghen tuông, chồng tưới xăng lên người vợ bầu châm lửa đốt

Người vợ hiện vẫn đang trong tình trạng hôn mê, được tiếp tục theo dõi điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Kon Tum còn người chồng đã tử vong.

Theo Tiền Phong, ngày 3/9 Bệnh viện Đa khoa Kon Tum tiếp nhận vợ chồng anh A Sét và chị Y Chơ Rung Tăng (34 tuổi, ngụ tại làng Đăk Răng, huyện Ngọc Hồi) trong tình trạng cả hai bị bỏng nặng.

Chị Y Chơ Rung Tăng mang bầu tháng thứ 8, bị bỏng độ 2-3 trên diện tích hơn 60% cơ thể. Để cứu thai nhi, các bác sĩ bệnh viện đã mổ gấp đưa cháu bé ra. Hiện chị Y Chơ Rung Tăng vẫn đang trong tình trạng hôn mê, được tiếp tục theo dõi điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Kon Tum.

Sau gần 5 ngày điều trị, với vết bỏng toàn thân, đến chiều tối ngày 7/9, anh A Sét đã tử vong tại Bệnh viện.

Người vợ tại bệnh viện. Ảnh: Tiền Phong

Người vợ tại bệnh viện. Ảnh: Tiền Phong

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do ghen tuông anh A Sét đã tưới xăng lên người vợ châm lửa đốt. Được biết, vợ chồng A Sét đã có 2 con trai, cháu bé vừa được sinh mổ là gái.

Gần đây, một vụ chồng tưới xăng đốt vợ cũng đã xảy ra. Ngày 4/8, Công an H.Ea Súp (Đắk Lắk) cho biết đã thụ lý vụ người chồng tưới xăng đốt vợ bỏng nặng.Nạn nhân là bà Triệu Thị H. (44 tuổi, tạm trú xã Cư M’lan, H.Ea Súp). Nghi can trong vụ việc là Lý Văn Dương (38 tuổi, sống cùng bà H. như vợ chồng, đã có con chung).

Theo thông tin ban đầu, sáng 1/8, ông Dương và bà H. chuẩn bị đi làm rẫy. Ông Dương mua 5 lít xăng rồi chia ra đựng trong hai can để pha nhớt dùng chạy máy phát cỏ. Lúc đó, bỗng có người hàng xóm mời uống rượu nên cả vợ chồng ông Dương không đi làm rẫy mà cùng đi nhậu.

Sau khi nhậu xong, vợ chồng ông Dương về nhà thì xảy ra cãi nhau. Đang lúc lời qua tiếng lại, ông Dương túm tóc, đánh đấm vào mặt, đầu bà H., rồi lấy can xăng tưới lên người bà và châm lửa đốt khiến toàn thân nạn nhân bốc cháy ngùn ngụt.

Lúc này, mẹ ông Dương ở gần đó nhanh tay dùng chăn ướt dập lửa trên người bà H. và cùng mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Tại bệnh viện, bà H. được chẩn đoán bị bỏng nhiều bộ phận trên cơ thể với diện tích bỏng hơn 40%, cấp độ 3.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nghi-ghen-tuong-chong-tuoi-xang-len-nguoi-vo-bau-cham-lua-dot-74222-5.html