Nghi gian lận đánh nhân viên cây xăng: Còn bắt quỳ

Trước khi tấn công nhân viên cây xăng Minh Thành, đối tượng Hưng đã yêu cầu 2 người quỳ xuống xin lỗi vì nghi ngờ gian lận.

Ngày 12/5/2018, anh Nguyễn Văn Điệp - nhân viên cây xăng Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện sau khi bị đối tượng Phạm Đức Hưng (36 tuổi) hành hung vào sáng ngày 10/5.

Anh Điệp kể lại, thời điểm xảy ra vụ việc Hưng đi xe máy đến yêu cầu đổ 30.000 đồng loại xăng E5 RON 92. Sau khi đổ xong, Hưng đưa tờ 50.000 đồng, anh Điệp trả lại 20.000 đồng thì bị Hưng chửi bới với lý do không bơm đủ xăng rồi lao vào hành hung.

Thấy xô xát, anh Bùi Quang Vinh - cửa hàng trưởng cây xăng Minh Thành chạy ra can thiệp liền bị Hưng quật ngã.

Anh Điệp bật khóc khi bị đối tượng Hưng hành hung vì nghi gian lận trong quá trình bán xăng.

Sau đó, Hưng yêu cầu cả 2 vào trong phòng nói chuyện. Tại đây, Hưng bắt cả hai phải quỳ gối xin lỗi, rồi dùng cốc và ấm trà đập vào mặt anh Điệp làm anh này rách mặt.

Hai nhân viên cây xăng vùng chạy ra ngoài và gọi lực lượng công an thị xã Quảng Yên. Khi lực lượng công an tới, Hưng vẫn đuổi theo hai nhân viên cây xăng để tiếp tục đánh.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra kỹ thuật cây xăng Minh Thành. Kết quả cho thấy, các chỉ số của cây xăng đều bình thường, không phát hiện có dấu hiệu gian lận.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Văn Thuyên - Phó Chủ tịch UBND phường Minh Thành cho biết: "Việc kiểm định cây xăng trên địa bàn được cơ quan chuyên môn kiểm tra định kỳ, theo đúng quy định và không phát hiện có sai phạm nào.

Trước khi sự việc xảy ra cũng có nhiều người dân trên địa bàn phản ánh tình trạng đổ xăng thiếu của cây xăng. Nhưng đó mới chỉ là ý kiến dư luận, cũng chưa bằng chứng gì".

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nghi-gian-lan-danh-nhan-vien-cay-xang-con-bat-quy-3358039/