Nghỉ hè nhưng chưa kết thúc năm học: Phụ huynh Hà Nội đứng ngồi không yên

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, học sinh Hà Nội nghỉ hè sớm trong khi chưa hoàn thành các bài kiểm tra cuối học kỳ II.

Học sinh Trường Tiểu học & THCS Vietschool đọc sách trong thời gian nghỉ hè.

Học sinh Trường Tiểu học & THCS Vietschool đọc sách trong thời gian nghỉ hè.

Trong thời gian này, các thầy cô vẫn giao đề cương, gửi bài và khuyến khích học sinh ôn tập để không quên kiến thức.

Không đợi dịch bệnh kết thúc, Trường THCS Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội) tổ chức kiểm tra học kỳ trực tuyến 2 môn Toán và Tiếng Anh với học sinh các khối 6, 7, 8.

Cô Nguyễn Ngọc Anh - Hiệu trưởng nhà trường thông tin: Để bảo đảm chất lượng bài kiểm tra, công tác tổ chức, chuẩn bị được ban giám hiệu thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm. Nhiều cuộc họp trực tuyến được tổ chức đến tận đêm khuya để các thầy, cô giáo cùng họp bàn, rút kinh nghiệm, đề xuất phương án sao cho kỳ thi diễn ra hiệu quả nhất.

Tuy nhiên, phần lớn các trường học trên địa bàn thành phố vẫn lùi lịch kiểm tra học kỳ đến khi học sinh đi học trở lại. Cô Nguyễn Thu Thủy - giáo viên Trường Tiểu học Tân Định (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: Trước 15/5, toàn bộ nội dung các môn học được cả cô và trò hoàn thành; phần còn lại là ôn tập để kiểm tra học kỳ II.

Khi sở thông báo nghỉ hè sớm, giáo viên chủ nhiệm đã soạn và giao đề cương ôn tập cho HS tự làm tại nhà, hoàn thành phiếu, củng cố các dạng đề. Khi hết dịch, học sinh sẽ học bù nửa tháng để ôn tập và thi. Tuy nhiên, việc đánh giá học sinh được thực hiện bằng nhiều hình thức chứ không phải chỉ qua một bài kiểm tra. Cha mẹ cũng không nên quá quan trọng vào thành tích, điểm số, ép con học quá sức.

Bên cạnh đó, nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh trong dịp hè, nhà trường đã thông báo, khuyến khích học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Thế giới trong tương lai, gửi video clip các bài tập thể dục để các con luyện tập tại nhà.

Cô Vũ Hồng Loan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Vietschool (quận Thanh Xuân) chia sẻ: Học sinh chưa hoàn thành bài kiểm tra cuối học kỳ không phải vấn đề lớn vì có nhiều cách đánh giá học sinh. Trong dạy học, việc đánh giá thường xuyên quan trọng hơn đánh giá định kỳ; đánh giá quá trình quan trọng hơn kết quả.

Liên quan đến nhiệm vụ quản lý học sinh trong mùa hè đặc biệt này, nhà trường đã gửi thông báo đến cha mẹ học sinh đề nghị tăng cường bảo đảm an toàn cho trẻ. Nếu phát hiện con có biểu hiện bất thường về sức khỏe, hãy thông báo đến giáo viên chủ nhiệm lớp để thầy cô cập nhật tình hình; nhà trường sẽ có bộ phận trực hàng ngày tiếp nhận và xử lý thông tin từ phụ huynh.

Nghỉ hè ở nhà là dịp để các bạn nhỏ được rèn luyện các kĩ năng mới hoặc ôn lại những “bài học đặc biệt” trên lớp học. Cụ thể, học sinh hóa thân thành đầu bếp nhí, trổ tài nấu những món ăn ngon cho cả gia đình cùng thưởng thức, biết giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà như lau bàn ghế, dọn dẹp nhà cửa, rửa bát đũa, giặt quần áo…

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn lo lắng khi con chưa kiểm tra học kỳ. Chị Đinh Thị Lam (quận Hà Đông) chia sẻ: Học sinh nghỉ học sớm khi chưa hoàn thành bài kiểm tra học kỳ khiến gia đình lo lắng vì sợ kết quả học tập của con không tốt khi quay trở lại trường. Vì vậy, ngoài việc để con vui chơi, giải trí trong thời gian nghỉ hè, mỗi ngày tôi vẫn nhắc nhở con ngồi vào bàn học 2 lần để ôn tập.

Trước lo ngại của phụ huynh về việc học sinh nghỉ hè mà chưa kiểm tra đánh giá cuối năm học, khi trở lại trường có thể sẽ “rơi rụng” kiến thức, ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Học sinh đi học trở lại có 2 tuần để thực hiện các hoạt động giáo dục chứ không chỉ làm mỗi kiểm tra đánh giá.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ket-noi/nghi-he-nhung-chua-ket-thuc-nam-hoc-phu-huynh-ha-noi-dung-ngoi-khong-yen-aYHDyOeGR.html