Nghỉ học ngày thứ bảy, được không?

Trước đề xuất của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về việc không tổ chức dạy và học vào thứ bảy ở các cơ sở giáo dục phổ thông, nhiều ý kiến tỏ ra đồng tình, mong nhanh chóng thực hiện.

Học sinh mong được nghỉ thứ 7 để dành thời gian tham gia hoạt động ngoại khóa - Ảnh: B.THANH

Ngày 9.8, theo báo cáo của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, việc sắp xếp lịch học vào thứ bảy ở nhiều cơ sở giáo dục phổ thông chưa nhận được sự đồng thuận của xã hội. Đặc biệt ảnh hưởng đến kế hoạch thời gian chung của các gia đình khi đại bộ phận người lao động nghỉ làm việc vào thứ bảy và chủ nhật.

Vì vậy, Thường trực Ủy ban nói trên đề nghị các cơ sở giáo dục phổ thông cân nhắc để không tổ chức dạy học vào thứ bảy.

Trước thông tin này, từ giáo viên cho đến học sinh và phụ huynh đều bày tỏ ý kiến đồng tình và mong muốn quy định này sớm được thực thi.

Bạn đọc Trần Đức Huy, Q.3, TP.HCM gửi ý kiến đến Báo Thanh Niên cho rằng đây là việc cần quyết định và thực hiện ngay. Trong khi ba mẹ được nghỉ 2 ngày cuối tuần thì con lại phải đi học, thấy nặng nề quá. Mong khi có quy định của nhà nước, các trường sắp xếp thời khóa biểu hợp lý để tạo điều kiện cho học sinh nghỉ cuối tuần một cách trọn vẹn.

Hay phụ huynh Nguyễn Thị Lưu, cư trú tại đường Huỳnh Văn Bánh, Q.Phú Nhuận, TP.HCM tỏ ra vui mừng nói rằng: “Từ thứ 2 đến thứ 6 đưa con đi học không vấn đề gì nhưng cứ đến sáng thứ bảy là cả mẹ và con đều có tâm lý buồn buồn. Cứ nghĩ cảnh ba mẹ được nghỉ ở nhà còn con đi học thấy không thoải mái chút nào. Chỉ mong quy định này nhanh chóng được thông qua để nhiều gia đình cùng có không khí vui vẻ trong những ngày cuối tuần”.

Còn Nguyễn Trang Thùy, học sinh THCS tại quận 12, TP.HCM, chia sẻ: “Có những khi vào Facebook thấy bạn bè đi chơi với gia đình, con thấy vui quá. Ước gì được nghỉ ngày thứ bảy, vừa được đi chơi, vừa có thời gian tham gia nhiều hoạt động thể thao khác”.

Hay giáo viên Huỳnh Lê Ý Nhi, Trường THCS Đồng Khởi (Q.Tân Phú, TP.HCM) bày tỏ quan điểm: “Giáo viên nào cũng thích được nghỉ trọn vẹn ngày cuối tuần nên chỉ mong sao Bộ điều chỉnh phân phối chương trình để tạo điều kiện cho cả cô lẫn trò”.

Ông Phạm Phương Bình, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (Q.Thủ Đức, TP.HCM), cho hay chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc giáo viên nghỉ dạy còn học sinh nghỉ học như đề xuất của Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Thiệt ra, các trường cũng cố gắng sắp xếp thời khóa biểu một cách linh động và nhẹ nhàng vào ngày học thứ bảy nhưng nếu để học sinh được nghỉ thì vẫn tốt hơn.

Đồng thời, ông Bình cũng nêu thêm, việc tạo điều kiện để giáo viên nghỉ dạy ngày cuối tuần cũng giúp thầy cô có thời gian dành cho gia đình. Chẳng hạn trong trường, nhiều giáo viên có con học mầm non, tiểu học và ở 2 bậc học này, học sinh nghỉ học thứ bảy. Do vậy, những ngày này giáo viên rất vất vả để tìm người trông giữ các bé. Nên nếu quy định này chính thức thông qua, giáo viên sẽ rất phấn khởi.

Bích Thanh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/nghi-hoc-ngay-thu-7-duoc-khong-991679.html