Nghỉ hưu rồi đi... buôn người

Sau khi nghỉ hưu, Lô Thị Thưởng (1957, trú bản Trung Chính, xã Yên Khê, H. Con Cuông, Nghệ An) bỏ chồng con, theo bạn bè sang Trung Quốc làm ăn rồi lấy chồng mới.

Lô Thị Thưởng

Sau khi nghỉ hưu, Lô Thị Thưởng (1957, trú bản Trung Chính, xã Yên Khê, H. Con Cuông, Nghệ An) bỏ chồng con, theo bạn bè sang Trung Quốc làm ăn rồi lấy chồng mới. Thưởng gặp Trương Thị Nga và Vi Thị Vân (cùng quê H. Con Cuông, đều bỏ nhà sang Trung Quốc lấy chồng) nên bàn bạc về thăm quê, tìm người đưa sang Trung Quốc bán. Sau khi cùng Nga lừa đưa 3 nạn nhân sang Trung Quốc bán, Thưởng tiếp tục cùng Vân lừa bán 2 nạn nhân nữa. Thưởng bị bắt, Nga và Vân bỏ trốn. Ngày 30-7, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Thưởng 11 năm tù về tội "Mua bán người", buộc bồi thường cho các bị hại hơn 100 triệu đồng.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_193153_nghi-huu-roi-di-buon-nguoi.aspx