Nghi khách Tây đánh chết nhân viên bar: Lời nhân chứng

Trong quá trình làm việc tại bar, anh Chẩn được đánh giá là người hiền lành, nhiều người quý mến, làm các công việc tay chân trong quán.

Liên quan đến nghi vấn khách Tây đánh chết nhân viên quán bar, chiều ngày 6/1, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện Công an phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu, Đà Nẵng) xác nhận và cho biết sự việc đã được chuyển lên cơ quan điều tra Công an quận.

Theo đó, vụ xô xát xảy ra vào rạng sáng ngày 1/1 ở bar Golden Pine trên đường Bạch Đằng, phường Hải Châu 1.

Quán bar nơi xảy ra vụ việc.

Nạn nhân trong vụ việc là anh Lê Ngọc Chẩn, 36 tuổi, quê Quảng Nam, nhân viên của bar Golden Pine.

Cụ thể, vào rạng sáng ngày 1/1, sau khi xảy ra mâu thuẫn, một khách nước ngoài đang chơi tại quán bar trên đường Bạch Đằng đã đánh liên tục vào đầu anh Chẩn.

Sau đó, anh Chẩn được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não. Đến chiều 5/1, nạn nhân không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Theo lời các nhân chứng, anh Chẩn bị câm điếc bẩm sinh. Nạn nhân có con nhỏ và vợ đang mang bầu 5 tháng.

Về việc này, theo thông tin trên báo VOV, Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng công an quận Hải Châu cho biết, các cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm tử thi nạn nhân.

"Chúng tôi đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi, đang tập trung điều tra. Khi nào có kết quả chúng tôi sẽ cung cấp cụ thể", Đại tá Trần Phước Hương cho biết

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nghi-khach-tay-danh-chet-nhan-vien-bar-loi-nhan-chung-3372373/