Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe khách tại Hà Nội bắt đầu nhộn nhịp

Hôm nay (28/4), ngày làm việc cuối cùng trước khi người lao động bước vào kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày. Các bến xe khách lớn trên địa bàn Hà Nội bắt đầu nhộp nhịp người đi lại.

Ghi nhận của PV thời điểm 10h30’ sáng 28/4, tại khu vực bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) đã có rất đông hành khách đổ về và đa phần trong đó là sinh viên, người lao động ở các địa phương xa Hà Nội.

 Ngay từ khung giờ sáng, bến xe Mỹ Đình đã nhộn nhịp hành khách.

Ngay từ khung giờ sáng, bến xe Mỹ Đình đã nhộn nhịp hành khách.

Bạn Minh Quân (quê Yên Bái) cho biết, đã quyết định về quê ngay trong sáng nay. Do là khách quen lên trước khi ra bến Quân đã phải gọi điện đặt xe tránh tình trạng đông khách, nhà xe hết chỗ ngồi lại mất công phải chờ chuyến sau.

Còn với nhóm bạn Quyên (nhân viên văn phòng tại quận Cầu Giấy), nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 năm ngày nên nhóm đã quyết định có chuyến du lịch đi Sa Pa. Lịch trình đi sớm và cũng về sớm hơn để tránh quá tải tại điểm du lịch cũng như bến xe.

Thời điểm bước sang khung giờ chiều, lượng hành khách đổ về các bến xe lớn tại Hà Nội như Giáp Bát, Nước Ngầm, Gia Lâm, Yên Nghĩa ngày càng tăng.

Trao đổi với PV, một lái xe khách liên tỉnh tuyến Hà Nội - Nghệ An chia sẻ, lượng khách có tăng nhưng không đột biến do nhiều người lựa chọn phương tiện cá nhân để về quê.

Cùng với đó là tình trạng xe dù, bến cóc hoạt động rầm rộ xung quanh các tuyến đường khu vực bến xe đã lấy đi nhiều hành khách của doanh nghiệp kinh doanh vận tải tuyến cố định chân chính.

Đánh giá của Công ty cổ phần bến xe Hà Nội, nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, trùng với dịp khai trương mùa du lịch hè nên nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng mạnh.

Khu vực sảnh chính bến xe Mỹ Đình có rất đông hành khách chờ xe để về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô nhắc nhở lái xe không phóng nhanh vượt ẩu, dừng đỗ sai quy định, chở quá số lượng hành khách,...

Lượng hành khách tập trung vào một số tuyến đến các địa phương có điểm tham quan, du lịch. Một số tuyến dự kiến sẽ có lượng hành khách tăng mạnh như Hà Giang, Quảng Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La.

Tại bến Giáp Bát, lượt khách vào các ngày cao điểm là khoảng 18.000 lượt/ngày, tăng 300% so ngày thường; lượt xe dự kiến là 900 lượt xe/ngày. Khách tăng tập trung chủ yếu các tuyến từ Hà Nội đi các tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Tại bến Gia Lâm, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 8.000 lượt khách/ngày, tăng khoảng 250% so ngày thường, lượt xe dự kiến là 500 lượt xe/ngày, chủ yếu tập trung ở các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh.

Ông Lý Trường Sơn - Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho hay, lượng khách trong các ngày cao điểm khoảng 18.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 300% so với ngày thường, lượt xe dự kiến hơn 900 lượt xe/ngày.

Lượng khách tăng mạnh chủ yếu tập trung đi các tuyến: Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng,...Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân bến xe đã lên kế hoạch tăng cường 287 lượt xe, ông Sơn thông tin.

Để nâng cao công tác phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện các giải pháp phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ, Sở GTVT Hà Nội đã có văn bản số 1994/SGTVT-QLVT yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Đáng chú ý, đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô phải thường xuyên theo dõi nhắc nhở đội ngũ lái xe thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn, chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ.

Tăng cường công tác kiểm tra an toàn kỹ thuật của phương tiện trước trong và sau mỗi chuyến đi; niêm yết số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, kịp thời xử lý thông tin khi có phản ánh.

Phương tiện kinh doanh vận tải ngang nhiên dừng đỗ, đón trả khách sai quy định.

Chỉ đạo bộ phận theo dõi an toàn giao thông túc trực 24/24 giờ, thường xuyên giám sát kịp thời nhắc nhở lái xe không phóng nhanh vượt ẩu, vi phạm về tốc độ và thời gian lái xe liên tục, dừng đỗ sai quy định, chở quá số lượng hành khách,...

Dự báo người dân sẽ đi du lịch, về quê nên mật độ giao thông sẽ gia tăng, đại diện Phòng CSGT (Công an TP.Hà Nội) cho biết sẽ huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị kỹ thuật…để chủ động nắm tình hình tại các khu vực phức tạp về trật tự an toàn giao thông.

Đặc biệt là các khu vực cửa ngõ Thủ đô, địa điểm du lịch, khu vui chơi, bến xe, bến tàu, sân bay. Phối hợp với thanh tra giao thông kiểm soát việc vận chuyển hành khách.

Khi phát hiện các trường hợp vi phạm quy định về vận tải đường bộ như chở quá số người quy định; đón trả khách không đúng nơi quy định sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào 19h55’ ngày 27/4, tại đường gom Đại lộ Thăng Long hướng Láng - Hòa Lạc, tổ công tác Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT - Công an TP.Hà Nội) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông kỳ nghỉ lễ đã phát hiện một xe khách (42 chỗ) chở quá quy định 30 người.

Lái xe thừa nhận do ham lợi nên đã cố tình chở sai quy định, bất chấp nguy hiểm tính mạng người tham gia giao thông. Tổ công tác đã tạm giữ phương tiện và tổ chức bắt xe khách chạy cùng tuyến cho hành khách trên chuyến xe quá tải về quê nghỉ lễ.

Thế Anh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nghi-le-30-4--1-5-ben-xe-khach-tai-ha-noi-bat-dau-nhon-nhip-post245624.html