Nghỉ lễ 30-4, 1-5, xem gì?

Đợt lễ năm nay được nghỉ tới 5 ngày, nếu không đi du lịch người hâm mộ bóng đá có rất nhiều sự lựa chọn để thưởng thức trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Quang Hải và các đồng đội sẽ trở lại vị trí dẫn đầu quen thuộc nếu đánh bại được TP.Hồ Chí Minh

Quang Hải và các đồng đội sẽ trở lại vị trí dẫn đầu quen thuộc nếu đánh bại được TP.Hồ Chí Minh

Vòng 7 V.League: Hấp dẫn cuộc chiến đỉnh và đáy

Dù HLV Chu Đình Nghiêm của nhà ĐKVĐ không đánh giá cao TP.Hồ Chí Minh bởi trong thành tích 5 trận thắng, 1 trận hòa vừa qua đội đầu bảng chỉ mới gặp 1 đội duy nhất trong tốp 5 là Hải Phòng, còn lại chỉ là HAGL, Nam Định, Sài Gòn, B.Bình Dương, Viettel; nhưng bất luận thế nào đội bóng của HLV Chung Hae-seong cũng đang là “hiện tượng” của mùa giải. Và cuộc đối đầu tối nay 27-4 giữa 2 đội trên đỉnh, vẫn giữ thành tích bất bại, có hàng công mạnh nhất và hàng thủ tốt nhất (TP.Hồ Chí Minh 10/3, Hà Nội 15/2) sau 6 vòng đấu, vẫn là trận “chung kết” của nửa giai đoạn lượt đi.

Do tính chất quan trọng của trận đấu này, chiều qua 26-4, Ban Giải quyết khiếu nại VFF đã quyết định xóa án treo sân 1 trận đối với Hà Nội sau sự cố CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng. Với lực lượng lợi hại, đồng đều, có chiều sâu hơn hẳn, trong khi TP.Hồ Chí Minh lại mất 2 cầu thủ quan trọng là tiền vệ Hoàng Thịnh và chân sút người Chile mang quốc tịch Palestine Matias, đội chủ nhà ĐKVĐ có thể xác lập lại trật tự bằng cách đánh chiếm ngôi đầu. Bên kia chiến tuyến, TP.Hồ Chí Minh có lý do để phát huy triệt để lối chơi thực dụng, phòng ngự chặt phản công nhanh của nhà cầm quân Hàn Quốc, bởi 1 trận hòa cũng giúp họ giữ ngôi đầu.

Ở đáy bảng, cuộc chiến giữa HAGL - Thanh Hóa cũng hứa hẹn khốc liệt không kém khi cả 2 đội đều đang trong cơn khủng hoảng. Nhà đương kim á quân là đội duy nhất vẫn chưa nếm mùi chiến thắng, 2 chuyến làm khách từ đầu giải đều lấm lưng trắng bụng, đã 3 vòng cầm đèn đỏ, trận này lại mất đội trưởng Đình Tùng vì chấn thương. Còn chủ nhà HAGL cũng không khá hơn khi trồi sụt trận hay trận dở, hàng thủ chắp vá nghiêm trọng. Nếu đội bóng Phố Núi có thể “thay tướng đổi vận” với trận đầu tiên cầm quân của tân HLV Lee Tae-hoon, Thanh Hóa sẽ sớm báo động đỏ.

Thứ bảy 27-4, 17 giờ: SLNA - Nam Định (BĐTV), Quảng Nam - Viettel (VTV6); 19 giờ: Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh (BĐTV).

Chủ nhật 28-4, 17 giờ: HAGL - Thánh Hóa (VTV6); 18 giờ: Than QN - S.Khánh Hòa (VTC3); 19 giờ: Sài Gòn - SHB.ĐN (HTV TT).

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201904/nghi-le-30-4-1-5-xem-gi-2943497/