Nghi lên cơn tâm thần, mẹ dùng búa sát hại dã man con gái 4 tuổi

Ngày 13-3, nguồn tin từ UBND huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) cho biết trên địa bàn ấp Thạnh 1, xã Long Điền, huyện Đông Hải đã xảy ra vụ mẹ sát hại con ruột gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 12-3, bà Nguyễn Kim Ngọc (38 tuổi) cùng với 2 người con của mình đi ra phía trước sân nhà để ngồi chơi. Lát sau thì bà Ngọc ẵm cháu N.T.K (4 tuổi) vào nhà vệ sinh, sau đó chốt cửa lại rồi dùng búa đánh bé K.

Hiện trường cháu K tử vong. Ảnh: Người dân cung cấp

Hiện trường cháu K tử vong. Ảnh: Người dân cung cấp

Nghe tiếng động lớn, anh trai bé K. đạp cửa vào thì tá hỏa phát hiện mẹ đã sát hại em gái nên vội giật lấy cây búa và hô hoán để mọi người đưa bé K. đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, khi mọi người đến, bé K. đã tử vong.

Nhận được tin báo của người dân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp cùng với các đơn vị có liên quan phong tỏa hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; đồng thời tạm giữ bà Ngọc để phục vụ công tác điều tra.

Theo một nguồn tin, bà Ngọc có biểu hiện của bệnh tâm thần từ năm 33 tuổi. Trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, bà Ngọc được người thân bảo lãnh về nhà khi đang điều trị nội trú tại một bệnh viện tâm thần.

Phúc Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nghi-len-con-tam-than-me-dung-bua-sat-hai-con-gai-4-tuoi-20190313182452506.htm