Nghi ngờ bị 'cắm sừng', chồng đâm vợ tử vong

Nghi ngờ bị vợ 'cắm sừng', Hùng đã dùng dao thủ sẵn từ trước xuống tay gây án.

Chiều 11/9, một lãnh đạo Công an Thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra vào sáng cùng ngày tại TAND Thị xã Buôn Hồ khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, TAND thị xã Buôn Hồ mở phiên tòa hòa giải ly hôn giữa anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1976, quê tỉnh Bình Định) và chị Nguyễn Thị Bích Thuận (SN 1974, cùng ngụ TDP 3, phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ). Tuy nhiên, sau khi kết thúc phiên hòa giải giữa anh Hùng và chị Thuận xảy ra mâu thuẫn dân đến cự cãi.

Sau đó, anh Hùng đã rút dao thủ sẳn trong người đâm vào người chị Thuận khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Chị Thuận sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trên đường đi.

TAND thị xã Buôn Hồ nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: TL

Theo Công an Thị xã Buôn Hồ, tại CQĐT Hùng khai nhận, trước đó 2 vợ chồng đã ly thân với nhau. Tuy nhiên, trong thời gian ly thân nhiều lần anh Hùng gọi điện cho vợ nhưng có giọng đàn ông nghe máy. Do đó, anh Hùng nghi ngờ vợ mình ngoại tình.

CQĐT còn cho biết, Hùng cũng khai nhận, bản thân Hùng không muốn ly hôn với vợ nên đã chuẩn bị dao sẳn trong người. Hùng cho rằng, nếu hôm nay “người tình” của vợ đến tham dự phiên tòa thì sẽ dùng dao đâm chết người này.

Tuy nhiên, “người tình” của vợ không đến nên trong lúc xảy ra cự cãi Hùng đã đâm chết vợ mình.

Đức Huy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/nghi-ngo-bi-cam-sung-chong-dam-vo-tu-vong-20180911153347541.htm