Nghi người chồng giết vợ, phi tang xác dưới ao rồi tự vẫn

Nạn nhân được xác định là bà Cao Thanh Tuyết (49 tuổi), được phát hiện tử vong vào sáng ngày 29/11, trong tư thế hai chân bị trói. Lúc này, thi thể nạn nhân bị dìm dưới ao nước sau nhà bởi 5 thanh tre.

Ngày 15/12, Công an Trà Vinh cho biết cơ quan điều tra đã đình chỉ vụ án giết người xảy ra tại xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh do nghi phạm gây án đã tử vong.

HIện trường nơi phát hiện người phụ nữ tử vong, hai chân bị trói.

HIện trường nơi phát hiện người phụ nữ tử vong, hai chân bị trói.

Nạn nhân được xác định là bà Cao Thanh Tuyết (49 tuổi), được phát hiện tử vong vào sáng ngày 29/11, trong tư thế hai chân bị trói. Lúc này, thi thể nạn nhân bị dìm dưới ao nước sau nhà bởi 5 thanh tre.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 27/11, ông Cao Thanh Tuấn gọi điện thoại cho chị gái mình là bà Cao Thanh Tuyết (49 tuổi), nhưng không liên lạc được. Ông Tuấn đã tìm đến nhà, nhưng không gặp vợ chồng chị gái. Căn nhà thì khóa cửa ngoài. Ông Tuấn cùng người thân đã phá khóa, vào bên trong thì phát hiện trên giường và dưới nền gạch trong phòng ngủ có nhiều vết máu.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, ông Tuấn đã trình báo chính quyền địa phương và tổ chức tìm kiếm nhưng không xác định được chị gái và chồng là Thái Thành ở đâu. Đến hôm sau, gia đình tiếp tục tìm kiếm và phát hiện nạn nhân đã tử vong dưới ao cá trong tình trạng hai chân bị trói bởi 5 thanh tre.

Lúc này, ông Được đã rời khỏi địa phương. Sau một tuần tìm kiếm, cảnh sát nhận được thông tin nghi phạm tự vẫn tại một khách sạn ở Đồng Nai.

“Người đàn ông này có để lại bức thư tuyệt mệnh nhưng không nói rõ nguyên nhân đã sát hại vợ”, cán bộ điều tra nói và cho biết ông Được cố ý che giấu thân phận khi sử dụng CMND mang tên của người khác để thuê phòng và thay đổi biển số xe máy.

H.A (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/nghi-nguoi-chong-giet-vo-phi-tang-xac-duoi-ao-roi-tu-van