Nghi người tình lấy ví, lão nông phun thuốc diệt cỏ vào ruộng lúa để trả đũa

Cho rằng người tình lấy ví không trả, ông Minh tức giận nên phun thuốc cỏ cháy lên ruộng lúa của chị Nam, gây thiệt hại hơn 6,5 triệu đồng.

Ngày 2/5, Công an huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thế Minh (SN 1959, trú xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn) về tội "hủy hoại tài sản".

Ông Minh được xác định là người phun thuốc diệt cỏ lên ruộng lúa nhà chị Nguyễn Thị Nam (SN 1975, trú tại thôn Ân Mọc, xã Dân Lực), gây thiệt hại lớn.

Ruộng lúa nhà chị Nam bị chết khô. Ảnh: VnExpress

Theo tin tức ban đầu, ngày 18/4, chị Nam trình báo lên cơ quan công an về việc ruộng lúa của gia đình chị bất ngờ chết khô, nghi do bị kẻ xấu phun thuốc cỏ cháy.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Triệu Sơn xác định ông Nguyễn Thế Minh chính là kẻ đã có hành vi hủy hoại khiến ruộng lúa của gia đình chị Nam chết khô.

Tại cơ quan công an, Minh khai nhận có quan hệ tình cảm với chị Nam (chồng chị Nam mất năm 2004, còn Minh đã chia tay vợ từ lâu). Ngày 13/4, Minh uống rượu say và có đến nhà chị Nam chơi, rồi đánh rơi chiếc ví có hơn 1 triệu đồng.

Trong khi chị Nam khẳng định đã trả lại ví cho ông Minh thì ông này một mực nói chưa nhận được.

Đêm cùng ngày, Minh tức giận vì mất ví nên đã đi mua thuốc cỏ cháy về cho bình phun lên ruộng lúa của gia đình chị Nam, khiến hơn 1.700 m2 lúa của gia đình chị bị chết khô, ước tính thiệt hại 6,5 triệu đồng.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/nghi-nguoi-tinh-lay-vi-lao-nong-phun-thuoc-diet-co-vao-ruong-lua-de-tra-dua-a228337.html