Nghi phạm 17 tuổi sát hại nữ giáo viên về hưu khai gì?

Đột nhập nhà hàng xóm nhằm đánh cảnh cáo nhưng không ngờ nghi phạm 17 tuổi đã khiến 2 người thương vong.

Như đã thông tin, sáng ngày 6/11, Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận đã bắt giữ Đoàn Hữu Khơi, sinh năm 2001, trú tại số nhà 93 đường Hòa Bình, thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ là nghi phạm trong vụ án mạng khiến 2 người thương vong.

Nạn nhân tử vong là bà Nguyễn Thị T. (66 tuổi, hàng xóm của Khơi, là giáo viên về hưu), người bị thương là ông Bùi N.Đ (74 tuổi) cùng trú tại thôn Cao Xá.

Hiện trường vụ án và chân dung nghi phạm (hình nhỏ)

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Khơi khai nhận, mấy ngày trước đó có xảy ra mâu thuẫn với gia đình bà T. do Khơi có con gà đi lạc sang nhà bà T. và bị bà T. chửi nên Khơi bực tức nảy sinh ý định trả thù.

Theo lời khai của đối tượng, tối ngày 5/11, Khơi đột nhập nhà bà T. với mục đích đánh cảnh cáo và dọa bà T. nhưng không ngờ do quá tay khiến bà T. tử vong. Khi ông Bùi N.Đ chạy sang, Khơi đấm ông Đ. nhiều nhát sau đó dùng dao chém vào mặt ông Đ. rồi bỏ chạy.

Ông Đ. bị chém trọng thương ở mặt

Được biết, chồng bà T. đã mất, bà có một người con nhưng đi làm xa. Hiện bà sống một mình trong căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng.

Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục lấy lời khai của nghi phạm để làm rõ vụ án.

An An

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-luat/ho-so-vu-an/nghi-pham-17-tuoi-sat-hai-nu-giao-vien-ve-huu-khai-gi-275084.html