Nghi phạm ám sát ông Abe được kiểm tra tâm thần

Giám định này sẽ giúp xác định liệu nghi phạm, Tetsuya Yamagami, có phải chịu trách nhiệm hình sự cho hành động của mình hay không.

Tetsuya Yamagami vào ngày 10/7

Người đàn ông bị cáo buộc trong vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào ngày 8/7 sẽ được kiểm tra tâm thần để xác định trách nhiệm hình sự của anh ta vào thời điểm gây án, truyền thông Nhật Bản đưa tin hôm 23/07.

Nghi phạm, Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, bị bắt ngay sau khi dùng súng tự chế bắn hai phát đạn vào Shinzo Abe, giữa cuộc mít tinh trước cuộc bầu cử thượng nghị sĩ ở Nara, phía Tây Nhật Bản.

Theo cảnh sát, anh ta nói rằng anh ta giết Shinzo Abe vì tin rằng cựu thủ tướng có quan hệ với một giáo phái, mà truyền thông Nhật Bản xác định là Giáo hội Thống nhất, hay còn gọi là “ Giáo phái Mặt trăng . Mẹ của nghi phạm là thành viên của tổ chức tôn giáo này.

Tòa án quận Narah đã chấp thuận yêu cầu của các công tố viên yêu cầu Tetsuya Yamagami trải qua cuộc kiểm tra tâm thần dự kiến kéo dài đến cuối tháng 11, nhật báo Asahi Shimbun và các phương tiện truyền thông địa phương khác đưa tin.

Các phương tiện truyền thông cho biết việc thẩm vấn nghi phạm sẽ bị gián đoạn trong khoảng thời gian này. Tại Nhật Bản, một nghi phạm có thể bị cảnh sát tạm giữ và thẩm vấn tới 23 ngày mà không bị buộc tội chính thức.

Yến Như

Theo Le Figaro

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/nghi-pham-am-sat-ong-abe-duoc-kiem-tra-tam-than-d204396.html