Nghi phạm bắn thương vong 7 người nhà vợ cũ được phát hiện tử vong cạnh khẩu súng AK

Qua khám nghiệm ban đầu, thi thể nghi phạm không có vết trầy xước, xung quanh không có vết máu.

 Lý Văn Sắn (ảnh trái) và hiện trường nơi phát hiện đối tượng tử vong. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Lý Văn Sắn (ảnh trái) và hiện trường nơi phát hiện đối tượng tử vong. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Ngày 21/1, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) xác nhận đã phát hiện đối tượng Lý Văn Sắn chết trong rừng.

Sắn là nghi phạm xả súng làm 2 người chết, 5 người bị thương tại khu vực ngã 3 Pò Hà, thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn) ngày 13/1.

Theo đó, khoảng 9h sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị nhận được thông tin từ một số người dân trong lúc đi kéo đường nước phát hiện 1 thi thể tại địa phận thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, giáp ranh hai xã Phú Xá và thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (cách cây xăng Phú Xá, ngã 3 Pò Hà khoảng hơn 1 km).

Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã nhanh chóng thông tin và phối hợp với các lực lượng chức năng tới hiện trường để xác minh. Qua xác minh cho thấy, người chết là Lý Văn Sắn, bên cạnh thi thể là khẩu súng AK nghi dùng để gây ra vụ xả súng ngày 13/1. Qua xác minh ban đầu, thi thể không có vết trầy xước, xung quanh không có vết máu. Lực lượng chức năng phán đoán Lý Văn Sắn có thể chết do tự sát.

Trước đó, khoảng 21h tối 13/1, do mâu thuẫn tình cảm, Lý Văn Sắn (SN 1970, trú tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc), đã dùng súng bắn thương vong nhiều người ở gara ô tô Túy Hoài, có địa chỉ ở xã Phú Xá. Hậu quả làm 2 người tử vong và 5 người bị thương nặng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm, Sắn là chồng cũ của chị Hoàng Thị Toán (SN 1981, trú tại thôn Pá Phiêng, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc). Sau khi chia tay, Sắn đã nhiều lần níu kéo tình cảm nhưng không được chấp thuận nên ôm hận trong lòng. Khi thấy chị Toán có mặt ở địa điểm nêu trên, đối tượng đã ra tay gây án. 2 nạn nhân tử vong là anh trai và cháu của chị Toán. Chị Toán cùng 4 người khác bị thương nặng trong vụ xả súng.

Văn Sinh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nghi-pham-ban-thuong-vong-7-nguoi-nha-vo-cu-duoc-phat-hien-tu-vong-canh-khau-sung-ak-363147.html