Nghi phạm cầm kiếm samurai sát hại hai người ở Canada

Ít nhất 2 người chết và 5 người bị thương trong vụ tấn công bằng kiếm ở Quebec, Canada, hôm 31/10, ABC News đưa tin.

Người đàn ông 24 tuổi, mặc trang phục samurai thời trung cổ, bị cáo buộc dùng kiếm tấn công 7 người đi đường tại khu phố cổ Quebec gần Tòa nhà Quốc hội trong đêm Halloween.

Cảnh sát địa phương đã bắt giữ nghi phạm. Giới chức thành phố Quebec cho biết hiện không có bằng chứng nào cho thấy người đàn ông 24 tuổi có liên quan đến hoạt động khủng bố.

Nghi phạm từng tiết lộ kế hoạch giết người trong đêm Halloween vào khoảng 5 năm trước, Cảnh sát trưởng Robert Pigeon cho biết trong một buổi họp báo hôm 1/11.

Cảnh sát bắt giữ nghi phạm vào lúc 1h30 sáng 1/11 (giờ địa phương). Ảnh: Reuters.

Cũng theo nguồn tin trên, vào ngày 31/10, người đàn ông 24 tuổi đã lái xe gần 250 km từ nhà riêng ở phía bắc thành phố Montreal tới Quebec “với ý định gây thương vong càng nhiều càng tốt”.

Ngay sau khi vụ tấn công diễn ra, nhiều đội xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu, trong khi lực lượng cảnh sát bố ráp ở khu vực quanh hiện trường và đã bắt giữ nghi phạm gần cảng Quebec.

Ông Pigeon cho biết người đàn ông mặc trang phục thời trung cổ đã sử dụng một thanh katana, loại kiếm chuyên dụng của samurai Nhật Bản, để tấn công người đi đường một cách ngẫu nhiên.

Năm nạn nhân sống sót sau vụ tấn công bị thương nặng song không nguy hiểm đến tính mạng, đang được chăm sóc tại một bệnh viện ở thành phố Quebec.

Đại Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nghi-pham-cam-kiem-samurai-sat-hai-hai-nguoi-o-canada-post1148571.html