Nghi phạm chủ mưu đập phá quán nhậu Dê Nghĩa bị bắt

Cảnh sát xác định Tú có vai trò chủ mưu trong vụ đập phá quán nhậu Dê Nghĩa khiến nhiều vật dụng hư hỏng, hơn 100 thực khách hoảng sợ bỏ chạy.

Sáng 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Mai Xuân Tú (49 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) để điều tra hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.

Tú tại cơ quan công an. Ảnh: Thân Lai.

Trước đó, tối 19/10, nhóm thanh niên lạ mặt đến nhà hàng Dê Nghĩa (đường Đỗ Bá, phường Mỹ An) dùng gậy sắt đập phá, làm bể cửa kính và một số vật dụng, khiến hơn 100 thực khách hoảng sợ bỏ chạy.

Hình ảnh trên được camera giám sát tại quán ghi lại, sau đó được mọi người đăng lên mạng xã hội.

Qua truy xét, Công an quận Ngũ Hành Sơn xác định những người liên quan đến vụ việc, gồm: Trần Công Lợi (28 tuổi, trú phường An Hải Đông), Nguyễn Văn Quý (40 tuổi, trú phường Mân Thái), Phan Minh Ân (37 tuổi) và Trần Kim Quý (40 tuổi, cùng trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà).

Biết không thể trốn thoát, 4 thanh niên lần lượt ra đầu thú. Từ lời khai của nhóm người này, Công an TP Đà Nẵng bắt giữ Mai Xuân Tú. Cảnh sát xác định Tú có vai trò chủ mưu trong vụ đập phá nhà hàng Dê Nghĩa.

Nhóm này khai tối 19/10 đến quán Dê Nghĩa gọi thức ăn nhưng phải chờ lâu nên cãi nhau với các nhân viên. Sau đó, cả nhóm ra ngoài lấy gậy sắt đập phá quán để dằn mặt.

Tuy nhiên, lời khai của những người này đang có mâu thuẫn nên cảnh sát đang tiếp tục xác minh để xử lý đúng người, đúng tội.

Tạm giữ nhóm côn đồ đập phá quán nhậu làm 100 thực khách bỏ chạy Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) tạm giữ 3 người và đang lấy lời khai 1 thanh niên khác để điều tra vụ Hủy hoại tài sản tại quán nhậu trên đường Đỗ Bá.

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nghi-pham-chu-muu-dap-pha-quan-nhau-de-nghia-bi-bat-post1011450.html