Nghi phạm cướp ngân hàng ở Đà Nẵng để có tiền đi xuất khẩu lao động

Để chứng minh năng lực tài chính trước khi đi xuất khẩu lao động, Lê Phú Cao đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ để cướp ngân hàng nhưng cuối cùng vẫn bị bắt giữ.

Nghi phạm Lê Phú Cao bị bắt sau khoảng 35 giờ thực hiện vụ cướp ngân hàng.

Ngày 24/4, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã khen thưởng lực lượng Công an thành phố vì thành tích nhanh chóng điều tra, bắt nghi phạm cướp ngân hàng trên đường Đống Đa, quận Hải Châu vào ngày 20/4.

Trước đó, tối 21/4, Công an Đà Nẵng đã bắt giữ Lê Phú Cao (32 tuổi, quê xã Lộc Trị, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế). Cao là nghi phạm dùng súng giả và roi điện để uy hiếp nhân viên chi nhánh ngân hàng cướp số tiền hơn 600 triệu đồng.

Theo Thượng tá Trần Nam Hải - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Đà Nẵng), đây là lần đầu tiên Công an Đà Nẵng huy động tổng lực lực lượng cùng vào cuộc truy bắt đối tượng gây án.

Công an Đà Nẵng đã phối hợp với Công an hai địa phương là Thừa Thiên Huế và Quảng Nam để cùng điều tra, rà soát phương tiện. Đồng thời, báo cáo về Bộ Công an để các đơn vị nghiệp vụ cùng phối hợp điều tra, phá án. Lực lượng công an đã rà soát hơn 4.000 phương tiện xe máy.

Số tiền tang vật của vụ án được thu hồi.

Đến tối 21/4, các trinh sát đã bắt giữ đối tượng Lê Phú Cao ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Ban đầu Cao ngoan cố, nhưng với chứng cứ và dữ liệu truy vết từ camera an ninh, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi và nơi cất giấu số tiền cướp được.

Thượng tá Trần Nam Hải cho biết thêm, nghi phạm Lê Phú Cao đã tốt nghiệp đại học và giỏi về công nghệ thông tin nhưng mê game. Từ năm lớp 9, đối tượng đã kéo trộm dây mạng internet về nhà và bị xử lý. Đối tượng này cũng từng làm việc những cho công ty du học.

Về động cơ gây án, theo khai nhận ban đầu, gần đây Cao có ý định xuất khẩu lao động nhưng không có tiền chứng minh năng lực tài chính và nộp các khoản phí. Vì vậy, đối tượng nảy sinh ý định cướp ngân hàng và có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi gây án.

Tại buổi khen thưởng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã biểu dương và cảm ơn sự phối hợp kịp thời của các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế.

Lãnh đạo Đà Nẵng khen thưởng lực lượng công an thành phố này sau khi nhanh chóng bắt kẻ cướp ngân hàng.

Theo ông Quảng, chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan cảnh sát điều tra cùng các lực lượng liên quan đã làm rõ dấu vết và bắt nhanh đối tượng gây án. Qua chuyên án, cho thấy trình độ nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm của công an thành phố trong đấu tranh với các loại tội phạm.

Đồng thời, Bí thư Đà Nẵng cũng đề nghị tất cả các chi nhanh ngân hàng và các cơ quan nhạy cảm dễ xảy ra việc chiếm đoạt tài sản phải có những biện pháp cụ thể để kịp thời báo động khi có các đối tượng thực hiện các hành vi tương tự.

Hà Nam

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nghi-pham-cuop-ngan-hang-o-da-nang-de-co-tien-di-xuat-khau-lao-dong-20230424135803763.htm