Nghi phạm cướp tiệm vàng ở Bắc Giang đã từng có tiền án, tiền sự

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm cướp tiệm vàng khai dùng số tiền bán vàng mua điện thoại và đánh bạc ZikVip qua mạng trên đường trốn chạy lên Lạng Sơn.

Sau hơn 1 ngày bỏ trốn, nghi phạm gây ra vụ cướp dây chuyền tại cửa hàng vàng Q.H ở Bắc Giang đã bị cơ quan Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thị trấn Hữu Lũng, Lạng Sơn. Nghi phạm được xác định là Đào Ngọc Toàn (sinh năm 1997, ở thôn Song Khê 1, xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang).

Đối tượng Đào Ngọc Toàn tại cơ quan công an.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra công an, Toàn khai nhận đã từng bán vàng tại cửa hàng Q.H.

Để thực hiện ý định, Toàn đặt mua một bình xịt hơi cay và một khẩu súng giả. Ngày 7/12, Toàn mượn xe của bạn đi đến cửa hàng vàng Q.H để theo dõi.

Toàn vào cửa hàng 2 lần, tuy nhiên do cửa hàng đông khách nên Toàn ngần ngại. Khoảng 20 giờ 30 phút tối 7/12, cửa hàng chỉ có 2 nữ nhân viên và một bảo vệ đã lớn tuổi, Toàn bước vào vờ hỏi mua và đeo dây chuyền cùng mặt vàng có giá trị nhất rồi cứ thế lẻn ra cửa tìm cách tẩu thoát. Bị người bảo vệ cửa hàng giữ lại, Toàn đã xịt hơi cay rồi lên xe đi về hướng Thành phố Bắc Giang.

Về lý do cướp vàng, Toàn khai, do bản thân đang nợ 60 triệu đồng. Sau khi cướp được dây chuyền vàng, Toàn mang xe máy về trả cho bạn rồi mang số tài sản cướp được đi bán được hơn 76 triệu đồng rồi bắt taxi trốn tại một nhà nghỉ ở huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn. Số tiền bán vàng, Toàn sử sụng để mua điện thoại và đánh bạc Zik Vip qua mạng trên đường trốn chạy lên Lạng Sơn cho đến khi bị bắt.

Được biết, đối tượng Đào Ngọc Toàn đã có 1 tiền án và 1 tiền sự, hiện không có công ăn việc làm.

Hiện cơ quan điều tra đã thu được khẩu súng giả trên và đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

P.V

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nghi-pham-cuop-tiem-vang-o-bac-giang-da-tung-co-tien-an-tien-su-230348.html