Nghi phạm đâm chết người phụ nữ giữa đường đã tự tử

Đại tá Hùng cho biết, nghi phạm Phan Công Cương được phát hiện đã treo cổ tự tử tại huyện Nghi Lộc.

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ người phụ nữ bị chặn đường đâm tử vong, chiều ngày 29/7, trao đổi với báo Đất Việt, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết, đối tượng Phan Công Cương (44 tuổi, quê huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã treo cổ tự tử.

"Trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng treo cổ tự tử ở huyện Nghi Lộc. Hiện anh em đang làm các bước theo quy định của pháp luật", Đại tá Hùng cho biết.

Đối tượng Cương đi xe máy trắng, trốn khỏi hiện trường sau khi gây án

Đối tượng Cương đi xe máy trắng, trốn khỏi hiện trường sau khi gây án

Trước đó, vào khoảng 8h35 sáng 27/7, Cương đeo khẩu trang, chạy xe máy tới khu vực hẻm 5, ngõ 1, đường Lê Lợi, gần cổng sau chợ Cửa , phường Hưng Bình thì gặp chị N.V.A. (41 tuổi, ngụ phường Quán Bàu, TP Vinh) chạy xe máy phía sau.

Cương chặn xe máy chị A. lại rồi hai bên xảy ra cãi vã. Lúc này, có một người phụ nữ đi cùng chị A. can ngăn nhưng Cương vẫn dùng dao đâm vào người chị A.

Khi nạn nhân bỏ chạy được khoảng 20m thì bị đối tượng đuổi kịp, vật ngã ra đường. Cương dùng dao đâm, chém liên tiếp vào người chị A. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Cương cầm con dao rồi chạy xe máy rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến vụ án mạng xảy ra chưa đến 2 phút.

Trao đổi với báo Đất Việt, ông Phan Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường Hưng Bình cho biết: "Tôi có nghe nói nạn nhân và đối tượng có gia đình nhưng đều đã bỏ chồng, bỏ vợ. Hai người này từng có tình cảm với nhau nhưng hay bất đồng quan điểm".

Theo cơ quan điều tra, Cương từng là tài xế của một nhà xe ở TP Vinh nhưng đã nghỉ việc.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nghi-pham-dam-chet-nguoi-phu-nu-giua-duong-da-tu-tu-3415333/