Nghi phạm đâm chết người vì bị đổ bia lên đầu ra đầu thú

Sau khi dùng dao đâm chết người, nghi phạm bỏ trốn về Bình Thuận. Nhưng khi biết mình đang bị truy lùng, nghi phạm đã tới công an đầu thú.

Ngày 22.3, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết vừa di lý đối tượng Nguyễn Trí Nhớ (SN 1994, quê Vĩnh Long) từ tỉnh Bình Thuận về TP.HCM để điều tra về hành vi giết người” Đồng thời, công an cũng đang tạm giữ một số đối tượng khác có liên quan để củng cố hồ sơ xử lý vụ án này. Nạn nhân là anh Nguyễn Xuân Nam (SN 1988, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM).

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: C.T

Bước đầu tại cơ quan công an, đối tượng Nhớ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, tối 19.3, Nhớ cùng với 5 người bạn tới phòng trà "Tình Ca" nằm trên đường Nguyễn Văn Khối, phường 8, quận Gò Vấp để ăn uống, nhậu nhẹt và ca hát.

Lúc này, Nam cùng một số người bạn cũng tới quán và ngồi cạnh bàn của nhóm Nhớ. Nhậu một lúc, Nam thấy nhóm của Nhớ có vài người bạn quen biết với mình nên đứng dậy cầm ly bia qua mời cả bàn.

Nhớ nói rằng không quen biết Nam nên không chịu uống. Tức khí, Nam cầm ly bia đổ vào đầu Nhớ. Trước thái độ của Nam, Nhớ cùng nhóm bạn đứng dậy lấy chai, ly, bàn ghế… xông vào đánh Nam. Một số thực khách trong quán tìm cách tháo chạy ra bên ngoài.

Nhóm của Nam chạy lại can ngăn cùng với chủ quán là anh T (40 tuổi). Sau đó, Nam tìm cách bỏ chạy ra ngoài quán thì bị nhóm Nhớ tiếp tục truy đuổi. Trong lúc ẩu đả, Nhớ dùng dao đâm vào lưng Nam, máu ra nhiều. Nam bỏ chạy đến trước căn nhà ở số 40 đường Nguyễn Văn Khối, phường 9, quận Gò Vấp (TP.HCM) và trèo qua tường rào vào nhà này thì gục xuống, tử vong tại chỗ. Gây án xong, nhóm đối tượng rời khỏi hiện trường.

Người dân theo dõi vụ việc. Ảnh: C.T

Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu, công an đã xác định được nhóm đối tượng Nhớ gây án và tung lực lượng truy bắt.

Chí Tâm

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/nghi-pham-dam-chet-nguoi-vi-bi-do-bia-len-dau-ra-dau-thu-859210.html