Nghi phạm đâm chết người vì mâu thuẫn chia tiền lương ra đầu thú

Ngày 13.9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Trần Tấn Thời (25 tuổi) đề điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Minh (28 tuổi, ngụ xã Cẩm Đường, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Đối tượng Phạm Trần Tấn Thời (ảnh do công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, bước đầu Thời thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Thời và anh Minh là đồng nghiệp làm thợ cơ khí cho ông N.V.V tại một công ty ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Chiều 11.9, ông V có gọi cả hai tới nhà của mình ở ấp 11, xã Bình Sơn, huyện Long Thành để nhận tiền lương.

Khoảng 18h cùng ngày, anh Minh và Thời ngồi chia tiền lương thì phát sinh mâu thuẫn dẫn tới cự cãi. Anh Minh đã dùng tay tát vào mặt Thời. Bực tức, Thời chạy ra mở cốp xe máy và lấy con dao chạy lại đâm anh Minh một nhát. Anh Minh bỏ chạy được khoảng 20 mét thì ngã quỵ và chết ngay sau đó. Gây án xong, Thời tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc và truy bắt đối tượng Thời.

Sau khi gây án, được sự vận động của công an và gia đình, đối tượng Thời đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/nghi-pham-dam-chet-nguoi-vi-mau-thuan-chia-tien-luong-ra-dau-thu-804458.html