Nghi phạm đầu độc hàng loạt bằng xyanua đối mặt 14 tội danh giết người

Cảnh sát Thái Lan cho biết người phụ nữ bị buộc tội đầu độc hàng loạt nạn nhân bằng xyanua đối mặt với 14 tội danh giết người, trong khi chồng cũ bị buộc tội lừa đảo.

 Nghi phạm Sararat Rangsiwuthaporn. Ảnh: Reuters.

Nghi phạm Sararat Rangsiwuthaporn. Ảnh: Reuters.

Sararat Rangsiwuthaporn đối mặt với 14 cáo buộc giết người có tính toán từ trước và một tội cố ý giết người, Guardian đưa tin. Cảnh sát đang xem xét 3 trường hợp khác. Khu vực điều tra hiện trải dài tới 5 tỉnh của Thái Lan.

Trong khi đó, Witoon Rangsiwuthaporn - sĩ quan cảnh sát, chồng cũ của Sararat - bị buộc tội nhận tài sản ăn cắp, lừa đảo và dùng tài liệu giả mạo của chính phủ.

Sararat phủ nhận mọi cáo buộc, trong khi Witoon thừa nhận những tội danh trên, nhưng khẳng định không mọi liên quan hay biết về những vụ giết người.

Hai người này đã ly hôn nhưng hiện vẫn chung sống.

Sararat bị bắt vào tuần trước, sau cái chết của người bạn Siriporn Khanwong. Hai người gặp nhau tại một bến tàu ở Ratchaburi vào ngày 14/4, nhưng Siriporn bất ngờ gục xuống và chết ở bờ sông.

Sararat được cho là đã rời khỏi hiện trường thay vì ở lại khi người qua đường tìm cách cứu sống Siriporn. Một số đồ đạc của Siriporn, như tiền mặt, hai điện thoại và một chiếc túi đắt tiền, đã bị mất tích. Theo cảnh sát, khám nghiệm tử thi tìm thấy dấu vết của xyanua trong cơ thể nạn nhân.

Vụ việc thu hút sự chú ý của truyền thông Thái Lan, khiến nhiều gia đình đến trình báo người thân cũng đột ngột qua đời sau khi gặp Sararat.

Thai PBS cho hay các nạn nhân gồm bạn bè Sararat, một đối tác cũ và các sĩ quan cảnh sát quen biết cô. Một phụ nữ được cho là bị đầu độc nhưng đã qua khỏi nói mình bị ốm sau khi uống “thuốc ho” Sararat đưa tại trung tâm mua sắm.

Phó cảnh sát trưởng quốc gia, Surachate Hakparn, cho biết những vụ giết người mang động cơ tài chính. “Cô ấy vay tiền người quen khi có rất nhiều khoản nợ thẻ tín dụng. Nếu họ yêu cầu cô ấy trả lại tiền, cô ấy sẽ giết họ”, ông nói.

Cảnh sát kêu gọi giới chức ở các khu vực có những trường hợp qua đời đột ngột điều tra thêm, gồm cả những người chết có vết xanh lá ở bàn tay hoặc móng tay.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nghi-pham-dau-doc-hang-loat-bang-xyanua-doi-mat-14-toi-danh-giet-nguoi-post1428322.html