Nghi phạm dùng súng bắn một phụ nữ ở Hải Dương đã tử vong

Sau khi gây ra cái chết cho nạn nhân, nghi phạm tự dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng mình để tự sát và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện nghi phạm đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sáng ngày 22/11, trao đổi với PV, ông Vũ Đình Thạch - Chủ tịch phường Bến Tắm (thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) cho biết: “Nghi phạm Chu Văn Khoa (34 tuổi, ở phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh) người đã dùng súng, dao sát hại chị Đinh Thị Ngọc A. (26 tuổi, ở phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh) đã được Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương trả về nhà vào tối qua (21/11) do vết thương quá nặng và không thể điều trị, sau đó nghi phạm đã tử vong vào tối cùng ngày”.

Cũng theo ông Vũ Đình Thạch, trong sáng nay (22/11) các cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm pháp y đối với nghi phạm Chu Đăng Khoa. Đến 17 giờ cùng ngày, gia đình nghi phạm sẽ tổ chức khâm liệm cho Khoa, sau đó đưa đi hỏa táng.

Bên cạnh đó, ông Vũ Đình Thạch cũng nhận định: "Vụ án này đã rõ, vì động cơ mục đích gây án của nghi phạm đã rõ".

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Trước đó, như PNVN đã đưa tin, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 14/11, khi đang bán đậu tại chợ Bến Tắm (phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, Hải Dương), chị Đinh Thị Ngọc A. (26 tuổi) bị đối tượng Chu Đăng Khoa (36 tuổi) bất ngờ rút súng bắn 3 phát đạn vào người. Chưa dừng lại ở đó, Khoa còn dùng dao đâm một nhát vào người nạn nhân khiến chị A. tử vong tại chỗ.

Đối tượng Khoa sau đó cũng đã tự dùng dao đâm vào bụng mình để tự sát nhưng bất thành và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng thu giữ 3 khẩu súng và 1 con dao trên người nghi phạm, trong đó 1 khẩu súng, 1 con dao dùng để gây án và 2 khẩu súng trong người đối tượng trước khi gây án.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Chu Đăng Khoa có tình cảm với chị A. nhưng bị nạn nhân từ chối, sau đó Khoa đến chợ tìm chị A. để nói chuyện và bất ngờ ra tay sát hại nạn nhân.

Được biết, trước đây, Khoa từng là sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhưng do mải chơi nên bị nhà trường đuổi học. Sau đó, Khoa lại dính đến án ma túy, đối tượng có án phạt 3 năm tù, vừa mới chấp hành án về địa phương khoảng 1 năm nay. Sau khi trở về địa phương, đối tượng đã lập gia đình, có 2 người con, nhân thân gia đình đối tượng tốt, bố là cán bộ. Thời điểm gây án, Khoa có biểu hiện ngáo đá.

Văn Lịnh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/nghi-pham-dung-sung-ban-nguoi-phu-nu-o-hai-duong-da-tu-vong-post51686.html