Nghi phạm dùng vật nhọn đâm người ở TP.HCM có bệnh án thần kinh, âm tính với HIV?

Kết quả xét nghiệm HIV của nghi phạm dùng vật nhọn đâm 10 người bị thương ở TP.HCM là âm tính. Ngoài ra, bệnh án thần kinh của đối tượng này cũng đã được gia đình cung cấp cho cơ quan công an.

Khu vực nơi những người dân bị kẻ lạ mặt dùng vật nhọn đâm bị thương phải điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV

Liên quan đến vụ việc ngày 3/4, Công an TP.HCM nhận được trao đổi của Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM thông tin rằng từ khoảng cuối tháng 3 đến đầu tháng 4/2019, bệnh viện này tiếp nhận 10 trường hợp người dân đến tư vấn và điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV do kẻ lạ mặt dùng vật sắc nhọn tấn công, gây vết thương trên người.

Sau khi tiếp nhận thông tin trao đổi của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tập trung truy xét, truy tìm đối tượng. Nghi phạm được xác định là Châu Kiều Bình Huy (SN 1989, ngụ tại quận 6, TP.HCM) và đã bị tạm giữ ngay sau đó.

Đáng chú ý, khi mới bị bắt, Huy có biểu hiện tinh thần lơ mơ không tỉnh táo, la hét và chống đối quyết liệt với lực lượng chức năng. Quá trình làm việc ban đầu, cơ quan Công an nhận định Huy có dấu hiệu bị mắc bệnh tâm thần nên đã đồng ý cho gia đình được bảo lãnh đối tượng về quản thúc tại nhà.

Sau đó, Công an quận 5 cũng đã phối hợp gia đình nghi phạm và chính quyền địa phương tổ chức giám sát Huy 24/24, tránh trường hợp nghi phạm này ra đường gây hại thêm cho những người khác.

Ngày 11/4, thông tin từ lãnh đạo Công an quận 5, TP.HCM cho hay đã có kết quả xét nghiệm HIV đối với Châu Kiều Bình Huy – nghi phạm dùng vật nhọn đâm 10 người bị thương phải điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, Huy âm tính với HIV, tức là đối tượng này không hề bị nhiễm HIV. Đồng thời, Công an quận 5 cũng đã nắm bệnh án về thần kinh của Châu Kiều Bình Huy do phía gia đình đối tượng cung cấp.

Được biết, đối tượng Huy đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền sử cai nghiện ma túy. Hiện những người bị phơi nhiễm HIV vẫn đang tiếp tục được theo dõi, điều trị hòng dự pphơi nhiễm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Cơ quan điều tra vẫn đang chờ kết quả giám định lại để xử lý nghi phạm theo đúng các quy định của pháp luật.

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/nghi-pham-dung-vat-nhon-dam-nguoi-o-tphcm-co-benh-an-than-kinh-am-tinh-voi-hiv-144007.html