Nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cây cảnh ở Huế sa lưới

Ngày 22/3, Công an thành phố Huế thu hồi 9 cây mai cảnh và 50 giò phong lan do Đặng Văn Hậu (sinh năm 1973, trú phường Thuận Hòa, Huế) lấy trộm từ nhiều nhà dân trên địa bàn thành phố Huế và các địa phương lân cận để đem bán, lấy tiền tiều xài cá nhân thời gian gần đây.

Hàng loạt cây mai cảnh bị Hậu lấy cắp đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân đã được công an thu hồi

Đối tượng "nghiện" trộm cây cảnh và phong lan Đặng Văn Hậu tại cơ quan công an

Trước đó, Công an phường Thuận Thành nhận được tin báo của ông Hồ Đức Tú (sinh năm1939, trú địa bàn phường này) về việc bị mất 2 cây mai cảnh có trị giá khoảng 25 triệu đồng. Qua truy xét, đến ngày 20/3, Công an phường Thuận Thành làm rõ Đặng Văn Hậu là đối tượng gây ra vụ trộm cắp kể trên.

Không chỉ mai quý, Hậu còn chuyên trộm phong lan, với số lượng lên tới hàng chục giò

Tại trụ sở công an, quá đấu tranh của điều tra viên, Hậu tiếp tục khai nhận gây ra hàng loạt vụ trộm cắp cây cảnh trên địa bàn Huế và các địa phương lân cận.

Đến ngày 22/3, công an đã thu hồi được tang vật gồm 9 cây mai cảnh và 50 giò phong lan. Được biết, với số cây cảnh trộm được, Hậu đem bán cho Nguyễn Văn Long (sinh năm 1974, trú tại phường Thuận Lộc, Huế) để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện, Công an thành phố Huế tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm Hậu và Long theo quy định của pháp luật.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nghi-pham-gay-ra-hang-loat-vu-trom-cay-canh-o-hue-sa-luoi-1252905.tpo